Vụ tàu hàng trúng tên lửa: Xót xa tin nhắn "anh sắp qua vùng chiến sự" của thủy thủ tử nạn

Trang Anh |

Một ngày sau tin nhắn cuối cùng "Anh sắp qua vùng chiến sự, hy vọng được bình an" của Đại phó Đặng Duy Kiên, gia đình nhận tin anh đã tử vong do trúng tên lửa trên biển.

Liên quan đến vụ lực lượng Houthi tấn công tàu hàng làm 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có 1 người Việt Nam, tối 8/3, thông tin trên VTV cho hay, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ đang tiếp tục có các biện pháp bảo hộ công dân, lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời sớm nhất có thể.

Đại sứ quán cũng xác định được 1 thuyền viên Việt Nam tử vong là Đại phó Đặng Duy Kiên (sinh năm 1983, quê ở Hải Phòng). Hiện thi hài anh Kiên đã được đưa vào một bệnh viện ở Thủ đô Djibouti. 3 thuyền viên Việt Nam còn lại làm việc trên tàu hiện đang lưu trú an toàn tại một khách sạn ở thủ đô. Sức khỏe và tinh thần của 3 người này đều ổn định.

Chia sẻ trên VnExpress, chị Lê Miền, vợ thuỷ thủ Đặng Duy Kiên đau xót khi nhắc đến tin nhắn cuối cùng mà chồng mình gửi, chỉ ngay trước khi xảy ra vụ tấn công ít giờ.

Cụ thể, ngày 13/2, anh Kiên nhận việc trên con tàu chở thép từ Trung Quốc đến Arab Saudi. Những ngày lênh đênh trên biển anh liên tục liên lạc với gia đình. Vào lúc 23h50 ngày 05/3, anh Kiên nhắn cho vợ tin nhắn có nội dung: "Anh sắp qua vùng chiến sự, hy vọng được bình an".

Chị Miền nhắn lại nhưng không thấy chồng trả lời nữa và đau lòng khi đây lại là tin nhắn cuối cùng của anh. Đến nửa đêm 06/3, đại diện công ty đến nhà báo cho gia đình tin anh Kiên đã thiệt mạng trong vụ lực lượng Houthi tập kích trên vịnh Aden, lúc 17h20 ngày 6/3.

Chị Miền cho biết thêm, ngay sau khi nhận hàng, anh Kiên biết lịch trình có đi qua Biển Đỏ và cảnh báo về mối nguy hiểm này nhưng thuyền trưởng người Ấn Độ vẫn không thay đổi hành trình.

Vụ tàu hàng trúng tên lửa: Xót xa tin nhắn

Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam thăm hỏi và động viên gia đình đại phó Đặng Duy Kiên - Ảnh: VOV

Sáng ngày 8/3, VOV đưa tin đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do Cục trưởng Lê Đỗ Mười làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và động viên gia đình đại phó Đặng Duy Kiên.

Tại nhà riêng đại phó ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng, Cục trưởng Hàng hải Việt Nam cho biết đã chỉ đạo Công ty HP Marine, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục khẩn trương phối hợp với chủ tàu, đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân Kiên nói riêng và các thuyền viên Việt Nam nói chung theo đúng quy định của pháp luật.

Phía đại diện Lãnh đạo Công ty HP Marine cũng cam kết với gia đình nạn nhân và các cơ quan chức năng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa nạn nhân và các thuyền viên về Việt Nam trong thời gian sớm nhất và sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình nạn nhân và các thuyền viên.

Tàu hàng trúng tên lửa trên vùng Biển Đỏ

Đại diện Cục hàng hải Việt Nam cho biết, ngày 7/3, cơ quan này nhận được công văn của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (HP Marine) về việc tàu True Confidence (số IMO: 9460784) đang trên đường hành trình từ Singapore đến Jeddah - Ả Rập Xê Út đã bị trúng một tên lửa.

Tàu hàng True Confidence, treo cờ Barbados, bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công bằng tên lửa ngày 6/3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden của Yemen.

Lúc xảy ra vụ việc, trên tàu có thủy thủ đoàn 20 người, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam.

Vụ tàu hàng trúng tên lửa: Xót xa tin nhắn

Tên lửa của Houthi ném vào tàu hàng ở Biển Đỏ - Ảnh: AP

Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, 4 thuyền viên Việt Nam gặp nạn gồm: Anh Đặng Duy Kiên, chức vụ trên tàu là đại phó, 41 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng; Phạm Văn Thành, máy trưởng, 39 tuổi, trú tại quận Hải An, Hải Phòng; Nguyễn Văn Tảo, máy hai, 36 tuổi, trú tại Kinh Môn, Hải Dương; Phùng Văn An, 31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình.

Theo thông báo của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (HP MARINE) "tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạn trái xuồng cứu sinh dẫn đến cháy lớn. Có 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có 1 thuyền viên Việt Nam là Đại phó Đặng Duy Kiên", văn bản của HP MARINE cho biết.

(Tổng hợp)

Quy định cấp thẻ căn cước cho trẻ 0-6 tuổi từ 01/7 người dân cần biếtQuy định cấp thẻ căn cước cho trẻ 0-6 tuổi từ 01/7 người dân cần biết

Theo Bộ Công an, người đại diện hợp pháp cho trẻ từ 0-6 tuổi làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho con em qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại