Vụ tạt xăng thiêu sống 3 mẹ con người tình: Bé gái 12 tuổi đã tử vong

Bảo Minh |

Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện, bé gái 12 tuổi không qua khỏi, hai nạn nhân còn lại cũng trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 21/8, em Vũ Thị Hồng Nhung (12 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), nạn nhân trong vụ 3 mẹ con bị tạt xăng bỏng nặng đã tử vong sau một ngày được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Hai nạn nhân còn lại vẫn ở trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng toàn thân từ 60-90%.

Trước đó một ngày, công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi) để điều tra về vụ tạt xăng nói trên.

Theo nội dung vụ việc, Dũng và chị Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi) sống như vợ chồng tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà Huệ có 2 con riêng là Vũ Thị Thùy Linh (14 tuổi) và Vũ Thị Hồng Nhung (12 tuổi).

Khoảng 2 tháng trước, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Dũng bị người tình đuổi ra khỏi nhà. Rạng sáng 20/8, người đàn ông này mang theo 1 can xăng đến nhà vợ "hờ". Khi chị Huệ ra mở cửa, Dũng bất ngờ tạt xăng vào 3 mẹ con rồi lạnh lùng phóng hỏa.

Hai em nhỏ vội vàng chạy ra ngoài thoát thân. Riêng chị Huệ trốn vào phòng ngủ, Dũng đuổi theo dùng tay bóp cổ truy sát. Một lúc sau, những người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu, chạy sang dập lửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Riêng nghi can Dũng bị bỏng nhẹ, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ ngay sau khi gây án. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại