Vụ sát hại nữ diễn viên xinh đẹp ở Hollywood: Lý Tiểu Long bị nghi là hung thủ?

Tuệ Như |

Đạo diễn Roman Polanski từng nghi ngờ Lý Tiểu Long chính là hung thủ đã sát hại vợ ông, nữ diễn viên Sharon Tate.

Vụ thảm sát kinh hoàng ở Hollywood và sự nghi ngờ hướng về Lý Tiểu Long

Ngày 9/8/1969, nữ diễn viên Sharon Tate và 4 người khác được phát hiện tử vong trong căn hộ sang trọng của Tate và người chồng đạo diễn Roman Polanski, nằm trong khu vực của giới thượng lưu Hollywood, California, Mỹ.

Khung cảnh hiện trường vụ án được miêu tả rất thê lương và kinh hoàng: 5 cái xác đẫm máu nằm rải rác trong nhà, tất cả đều bị đâm và bắn chết. Đạo diễn Polanski đã may mắn sống sót khi không ở nhà vào lúc đó bởi đang đi công tác tại châu Âu.

Vụ sát hại nữ diễn viên xinh đẹp ở Hollywood: Lý Tiểu Long bị nghi là hung thủ? - Ảnh 1.

Vợ chồng đạo diễn Roman Polanski và diễn viên Sharon Tate.

Vụ án nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn nước Mỹ bởi sự tàn bạo, dã man của những kẻ đã gây ra tội ác.

Vừa qua, vụ thảm sát kinh hoàng này đã được đạo diễn Quentin Tarantino dựng thành phim với tên gọi Once Upon A Time In Hollywood. Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong poster phim có sự xuất hiện của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Truyền thông Mỹ sau đó đã hé mở một bí mật của vụ án này, và nó có liên quan đến Lý Tiểu Long. Theo đó sau khi thảm kịch xảy ra, đạo diễn Roman Polanski từng nghi ngờ "Vua Kungfu" chính là kẻ đã sát hại vợ ông.

Cũng như nhiều ngôi sao khác sống ở California, vợ chồng Roman Polanski từng theo Lý Tiểu Long học võ. Ngoài ra, khi đóng vai chính trong bộ phim The Wrecking Crew, nữ diễn viên Sharon Tate cũng được huyền thoại võ thuật hướng dẫn các động tác võ thuật.

Vụ sát hại nữ diễn viên xinh đẹp ở Hollywood: Lý Tiểu Long bị nghi là hung thủ? - Ảnh 2.
Vụ sát hại nữ diễn viên xinh đẹp ở Hollywood: Lý Tiểu Long bị nghi là hung thủ? - Ảnh 3.

Lý Tiểu Long từng hướng dẫn Sharon Tate thực hiện các cảnh võ thuật trong phim The Wrecking Crew.

Nguyên nhân khiến Roman Polanski nghi Lý Tiểu Long là hung thủ của vụ án xuất phát từ chuyện huyền thoại võ thuật từng nói với vị đạo diễn này rằng ông làm mất một chiếc kính. Trùng hợp, tại hiện trường của vụ án, cảnh sát cũng phát hiện ra một chiếc kính lạ, nghi ngờ do hung thủ để lại.

Hơn nữa theo Roman Polanski, Lý Tiểu Long biết rõ vợ chồng ông, lại rất giỏi võ, có thể dễ dàng hạ gục được hàng chục đối thủ, vì vậy chuyện cùng lúc sát hại nhiều người là hoàn toàn có thể.

Hung thủ thực sự bị đưa ra ánh sáng

Sau khi vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc. Cuối cùng, hung thủ thực sự đã bị đưa ra ánh sáng, và Lý Tiểu Long hoàn toàn không dính líu đến vụ án giết người này.

Theo cảnh sát, kế hoạch giết Sharon Tate được thực hiện bởi Charles Manson và ba tên đồng bọn trung thành của hắn, gọi chung là Nhà Manson. Bọn chúng khai lý do giết nữ diễn viên rằng đó là đòn đáp trả cho sự ruồng bỏ của xã hội đối với Nhà Manson.

Trước khi bị sát hại, Sharon Tate thậm chí đã quỳ xuống cầu xin những kẻ giết người hãy bắt cóc và để cô sinh đứa con sắp đủ tháng chào đời rồi hãy giết mình nhưng không được chúng đồng ý.

Vụ sát hại nữ diễn viên xinh đẹp ở Hollywood: Lý Tiểu Long bị nghi là hung thủ? - Ảnh 4.

Charles Manson - kẻ chủ mưu của vụ thảm sát kinh hoàng.

Sau khi sát hại dã man 5 người, băng nhóm này còn thực hiện thêm hành vi tội ác với đôi vợ chồng nhà LaBianca vào đêm hôm sau. Chỉ trong hai ngày, Nhà Manson đã cướp đi sinh mạng của 7 người.

Kẻ chủ mưu Charles Manson được biết đến là một người cuồng tín mu muội. Hắn tin rằng hắn có thể tiên đoán trước ngày tận thế của nhân loại, thậm chí còn bị ám ảnh bởi bài hát Helter Skelter của ban nhạc huyền thoại The Beatles mà hắn tưởng rằng bài hát này nói về hắn.

Sau khi bị xét xử, Charles Manson bị kết án tù chung thân để trả giá cho tội ác của mình dù hắn không trực tiếp thực hiện giết người mà chỉ đóng vai trò chủ mưu và sai phái người khác làm. Vào tháng 11/2017, Charles Manson đã qua đời trong tù ở tuổi 83.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại