Vụ sát hại Bí thư và Chủ tịch HĐND Yên Bái: Không có động cơ chính trị hay mâu thuẫn tình ái

Hoàng Hải |

Hôm nay, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết tại phòng làm việc.

Đúng 15h hôm nay (ngày 26/12), Công an tỉnh Yên Bái bắt đầu tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra vụ án giết người xảy ra tại trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái vào sáng 18/8.

Căn cứ kết quả thu thập được tại hiện trường, quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Yên Bái công bố nguyên nhân vụ án như sau:

Khoảng 6h30' ngày 18/8, Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái từ nhà chở vợ là Nguyễn Thị Thu Hà đi làm. Sau khi vợ đi làm, Minh lái xe lên tỉnh ủy và chuẩn bị vào phòng hop.

Minh vào phòng ông Phạm Duy Cường, Bí Thư tỉnh uỷ bắn ông Cường nhiều phát vào người.

Vụ sát hại Bí thư và Chủ tịch HĐND Yên Bái: Không có động cơ chính trị hay mâu thuẫn tình ái - Ảnh 1.

Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái, nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Lê Hiếu/Zing

Sau đó, Minh tiếp tục xách cặp đi bộ vào phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Thấy phòng ông Tuấn có khách, Minh trở ra và gặp ông Hải lái xe. Minh đứng chờ và nói chuyện với ông Hải ngay ngoài cửa phòng ông Tuấn. 

Vài phút sau, khách ra về, Minh vào phòng ông Tuấn, dùng súng K59 bắn 3 viên đạn vào ông Tuấn, sau đó dùng súng tự sát.

Do Đỗ Cường Minh đã chết, loại trừ các yếu tố, nguyên nhân mâu thuẫn trong tình ái… mà do mâu thuẫn cá nhân khiến Minh bắn chết ông Cường và ông Tuấn.

Công an xác nhận chỉ có một thủ phạm là Đỗ Cường Minh, dùng súng khẩu súng KL1844, 06000018 do CA tỉnh Yên Bái cấp, bắn chết ông Cường và ông Tuấn.

Với tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan CA quyết định đình chỉ vụ án với lý do Đỗ Cường Minh đã chết. 

1,5 tỷ đồng và 100.000 USD trong két sắt phòng Chủ tịch HĐND

Trả lời câu hỏi của PV, Đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết 1,5 tỷ đồng và 100.000 USD trong két sắt phòng ông Tuấn là số tiền mà 2 vợ chồng ông Tuấn tích góp nhiều năm nay. 

Bà Vũ Thị Thu Hiền, vợ ông Tuấn cho biết, do 2 vợ chồng thường xuyên vắng nhà, chỉ có mẹ già ở nhà nên vợ chồng bà đã mua két riêng để cất tiền tại phòng làm việc của ông Tuấn cho an toàn.

Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an kiểm tra 1 điện thoại thu được tại phòng ông Cường, 2 điện thoại và 1 USB tại phòng ông Tuấn, qua kiểm tra không phát hiện dữ liệu gì có liên quan đến vụ án.

Giám định khẩu súng, đầu đạn, xác định các đầu đạn do khẩu súng K59 bắn ra.

Khám ôtô của ông Đỗ Cường Minh đỗ ở sân Ban tổ chức Tỉnh ủy phát hiện dưới tấm lót sàn trong ôtô có 1 con dao nhọn tự chế (chuôi gỗ) dài 35cm.

Còn về đơn tố cáo của chi cục kiểm lâm, quá trình thực hiện dự án phòng chống cháy rừng, hạt kiểm lâm huyện Văn Yên đã xảy ra sai phạm công tác quản lý, chỉ đạo, lực lượng chức năng xác định, trách nhiệm Đỗ Cường Minh là người quản lý dự án, trực tiếp kí duyệt quyết toán các dự án.

Công an tỉnh đã gửi hồ sơ sang sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở xác định những người vi phạm bị xử lý hành chính.

Trung tá Phạm Anh Sơn - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT đọc bản kết luận điều tra vụ Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bị sát hại (Clip: Hoàng Hải)

Không có động cơ mục đích chính trị

Về động cơ gây án, cơ quan điều tra đã làm việc với Chi cục kiểm lâm và tất cả anh chị em trong gia đình Đỗ Cường Minh nhưng không ai biết về mâu thuẫn và động cơ gây án của Minh là gì?!

Công an làm việc với vợ ông Minh và vợ ông Minh cho biết, vợ chồng không có mâu thuẫn, ghen tuông gì trước khi xảy ra vụ án. Trước đó mấy hôm, ông Minh có nói đi gặp ông Cường để xin tiếp tục ở lại làm việc.

Minh cũng không vay nợ cơ quan và các anh chị em trong gia đình.

Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan công an  không phát hiện có dấu hiệu của động cơ gây án là do ghen tuông tình ái, không có dấu hiệu của việc mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và không có động cơ mục đích chính trị. 

Đến 16h30', cuộc họp báo kết thúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại