Vụ quý bà mặc sang chảnh cào xước ô tô đắt tiền ở Hà Nội: Xuất hiện thêm clip tố cáo hành vi xấu

M.K |

Khi trích xuất camera, bà Nh phát hiện thêm đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ cào xe thuê xe máy đuổi theo bà.

Ngày 6/10, tờ Đất Việt dẫn lời bà Nguyễn Thị Nh. (51 tuổi, trú tại đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết, khi trích xuất camera, bà Nh phát hiện thêm đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ cào xe thuê xe máy đuổi theo bà.

"Sau khi đi vòng quanh xe tôi, chiếc xe máy được đỗ bên ngoài, còn người phụ nữ đứng đó để thực hiện hành vi xấu. Theo hình ảnh trích xuất từ camera, lần 1 cào xong người phụ nữ này đi ra chỗ bờ rào rồi tiếp tục quay lại cào lần nữa", bà Nh nói với nguồn trên.

Trong khi đó, tờ Dân Việt thông tin, ngày 5/10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội khẳng định, đơn vị vẫn đang tập trung lực lượng truy tìm người phụ nữ có hành vi cào xước xe ô tô Camry của bà Nguyễn Thị Nh. đỗ trên đường ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cách đây ít ngày.

Vụ quý bà mặc sang chảnh cào xước ô tô đắt tiền ở Hà Nội: Xuất hiện thêm clip tố cáo hành vi xấu - Ảnh 1.
Vụ quý bà mặc sang chảnh cào xước ô tô đắt tiền ở Hà Nội: Xuất hiện thêm clip tố cáo hành vi xấu - Ảnh 2.

Hình ảnh mới thể hiện rõ người phụ nữ đã lén đi xe máy đuổi theo.

Trước đó, tờ SaoStar đưa tin, chiều 29/8, bà Nguyễn Thị Nh. khẳng định, bà đã mang xe của mình ra hãng Toyota Hoàn Kiếm để định giá sửa chữa. Tại đây, sau khi xem xét thận trọng các vết xước hư hỏng, nhân viên hãng báo giá chi phí sơn lại hết 24.200.000 đồng.

Tuy nhiên, ngày 1/10, tờ Đất Việt thông tin, Giám đốc Xưởng dịch vụ Anycar Mỹ Đình cho hay, nếu sơn toàn bộ vỏ ngoài xe, đánh bóng đèn và kính xe Camry, chi phí sửa chữa không đến 24 triệu đồng.

Vị này chia sẻ, sơn toàn bộ vỏ ngoài xe bằng sơn của hãng chỉ mất 14 triệu đồng, đánh bóng mỗi đèn là 250.000 đồng, đánh bóng kính tùy loại. Tính tổng tất chỉ rơi vào khoảng 16 triệu đồng. Thời gian sơn và đánh bóng như vậy mất khoảng 5-6 ngày.

Như thông tin tờ Trí thức trẻ đã đưa, bà Nguyễn Thị Nh. kể, vào khoảng gần 18h ngày 28/9, bà điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Camry 2.4 trên đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng.

Khi qua chợ đầu mối Đền Lừ, hướng về phía phường Yên Sở thì một bắt gặp một chiếc xe Huyndai đi ngược chiều.

Sau đó, CSGT có đến nhắc người điều khiển xe Huyndai lùi lại để cho xe của bà Nguyễn Thị Nh. đi vì phía sau còn rất nhiều phương tiện khác.

Khi về đỗ xe trước cửa nhà khoảng 20 phút, bà Nguyễn Thị Nh. quay ra cất xe thì phát hiện xe của mình bị xước hết.

Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Nh. vội vào nhà trích xuất camera thì phát hiện chính người phụ nữ ngồi trong xe ô tô nhãn hiệu Huyndai đi ngược chiều trước đó đã cào xước xe của mình.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại