Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: PGĐ Công an TP HCM nói chưa nhận báo cáo mới

Bảo Minh |

PGĐ Công an TP HCM cho biết, ông đã chỉ đạo công an quận 4 tích cực điều tra, nhưng chưa nhận được thông tin mới nào liên quan vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh.

Chiều 19/4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Quang (PGĐ Công an TP HCM) cho biết ông vẫn chưa nhận được thông tin nào mới liên quan tới vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng) bị điều tra về hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư.

"Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an quận 4 tích cực điều tra, sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả", ông Quang thông báo. Như vậy tính tới thời điểm hiện tại đã gần 20 ngày trôi qua, cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái mới liên quan tới vụ việc, thời hạn điều tra sắp hết.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: PGĐ Công an TP HCM nói chưa nhận báo cáo mới - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh vào thang máy cùng bé gái.

Sáng nay (19/4), Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (UBTP) tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành hữu quan để đánh giá hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh được đánh giá là không phức tạp nhưng được giải quyết chậm.

Cũng trong cuộc họp, Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) đã có giải trình đối việc chậm xử lý trong các vụ xâm hại trẻ em nổi cộm. Liên quan vụ việc ông Linh, ông Vương cho hay đến nay quá trình điều tra, Công an quận 4 đang tiếp tục điều tra, chưa nhận được báo cáo cụ thể.

Cũng trong chiều cùng ngày, phóng viên cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Hữu Linh và một số lãnh đạo cơ quan chức năng quận 4 nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, ngày 4/4, Viện KSND TP HCM đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm, đồng thời chỉ đạo Viện KSND quận 4 (TP HCM) phối hợp cùng Công an quận 4 để điều tra, làm rõ việc ông Linh có hành vi cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (phường 1, quận 4, TP HCM).

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Tú Lượng (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, sau hết hạn điều tra 20 ngày, Cơ quan điều tra buộc phải ra một trong ba quyết định, gồm: Quyết định khởi tố vụ án, bị can hoặc thông báo không khởi tố vụ án và nêu rõ lý do hoặc quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Hiện, thời hạn điều tra 20 ngày đã sắp hết, cơ quan điều tra quận 4 chưa có động thái nào. Luật sư Lượng cho rằng, trong trường họp Công an quận 4 không khởi tố vụ án, VKSND TP HCM có thể xem xét chỉ đạo VKSND quận 4 có thẩm quyền khởi tố vụ án để điều tra.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: PGĐ Công an TP HCM nói chưa nhận báo cáo mới - Ảnh 3.

Cư dân chung cư Galaxy đã ký đơn đề nghị khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ban quản lý chung cư Galaxy cho biết đã có cuộc họp khẩn với cư dân và ra thông báo chính thức. Theo đó, lúc 21h30 ngày 1/4, gia đình của bé gái gọi điện báo nhân viên chung cư xem lại camera để truy tìm người đàn ông sàm sỡ con gái họ.

Sau khi xem lại hệ thống máy quay an ninh, ban quản lý chung xác định người này là ông Nguyễn Hữu Linh liền dùng nhiều biện pháp mời xuống làm việc. Quá trình này, ông Linh đã thừa nhận có thực hiện hành vi ôm, hôn bé gái như đoạn phim máy quay an ninh ghi lại. Ban quản lý đã ghi nhận sự việc bằng cách lập biên bản và người đàn ông này ký nhận.

Sau quá trình làm việc, gia đình bé gái không muốn làm lớn chuyện nên đã thỏa thuận hòa giải với ông Linh. Cựu Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng sau đó đã rời TP HCM về Đà Nẵng. 

Ngày 4/4, sau nhiều lần triệu tập của cơ quan chức năng, ông này mới quay trở lại TP HCM trình diện. Bước đầu, ông Linh thừa nhận mình uống 1 chai bia trước khi về tới chung cư Galaxy 9 và có hành động với bé gái như thể hiện trong đoạn phim máy quay an ninh ghi lại. Tuy nhiên, người này cho rằng hành động của mình với bé gái chỉ là “nựng” chứ không có ý đồ dâm ô.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: PGĐ Công an TP HCM nói chưa nhận báo cáo mới - Ảnh 4.

Hình ảnh máy quay an ninh ghi lại thể hiện người đàn ông có dấu hiệu sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư.

"Xem kỹ đoạn phim máy quay an ninh ghi lại, tôi thấy người đàn ông có dấu hiệu của tội Dâm ô người dưới 16 tuổi theo khoản 2 điều 146 BLHS và hành vi được thực hiện nhiều lần. Còn việc xác minh có tội hay không thì quá trình điều tra phải xem xét nhiều vấn đề khác", luật sư Lê Ngọc Luân (Đoàn luật sư TP HCM) nói.

Luật sư Luân cho rằng, đối với tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi thì không nhất thiết phải dùng tay sờ mó mà có thể dùng miệng để hôn hít, thỏa mãn nhục dục thì đã đủ cấu thành tội. Luật sư cho biết khung hình phạt đối với tội danh này có thể từ 6 tháng đến 12 năm.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM) khẳng định: "Quan điểm cá nhân tôi là hành vi của người đàn ông sàm sỡ bé gái có dấu hiệu rõ ràng của tội dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Ngày 5/4, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM cũng đã có đơn gửi Công an quận 4 và VKSND quận 4 thể hiện nội dung đề nghị khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", theo điều 146 BLHS với khung hình phạt cơ bản từ 6 tháng đến 3 năm, các khoản tăng nặng từ 3 đến 7 năm.

Phỏng vấn người dân về vụ sàm sỡ trẻ em trong thang máy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại