Vụ nữ phụ xe buýt bị đánh: Ép nạn nhân nhận 1 triệu thể hiện sự coi thường pháp luật

Hoàng Hải |

Theo luật sư Cường, trong trường hợp nạn nhân có thương tích dù chưa đến 11%, thì hành động có tính chất côn đồ của nhóm thanh niên vẫn sẽ bị xử lý về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 20/10, chị Đỗ Thuý H. (SN 1992, ở xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội - nữ nhân viên phụ xe buýt) bị hành hung phải nhập viện trong lúc đang làm việc, Công an huyện Ứng Hoà đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an huyện Ứng Hoà xác định 5 đối tượng liên quan đến vụ việc và tiến hành triệu tập chúng để làm việc nhưng 4 người không có mặt tại địa phương.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, có lẽ xu hướng bạo lực trong xã hội ngày càng gia tăng, có một bộ phận không nhỏ giới trẻ có nhận thức lệch lạc về hành vi, sẵn sàng cổ xuý cho bạo lực và coi bạo lực là cách để giải quyết vấn đề...

Điển hình là hành động của nhóm thanh niên đánh cô gái phụ xe buýt diễn ra đúng vào 20/10 khiến dư luận hết sức bức xúc, phẫn nộ, đáng lên án.

Hành vi của nhóm đối tượng này là gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Bởi vậy, trong trường hợp nạn nhân có thương tích dù tỷ lệ chưa đến 11 %, thì hành động có tính chất côn đồ này vẫn sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" với tình tiết định khung hình phạt là có tính chất côn đồ...

Sau khi thông tin, hình ảnh của cô gái bị hành hung gây thương tích trên xe buýt được cộng đồng mạng phát tán và báo chí phản ảnh thì cơ quan công an đã kịp thời vào cuộc xác minh làm rõ và khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích".

Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, các thủ tục tố tụng để truy tìm nhóm đối tượng này, sẽ khởi tố bị can và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Cường với thông tin, hình ảnh công khai thì công an sẽ không khó khăn gì để truy tìm các đối tượng gây án.

Hành động khôn ngoan nhất lúc này của chúng là nên đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi của mình thì sẽ được khoan hồng trước pháp luật. Trong trường hợp cố tình bỏ trốn thì sẽ bị khởi tố và truy nã...

"Trong vụ việc này, tiền không phải là vấn đề có thể giải quyết được tất cả.

Hành vi gây thương tích sẽ kéo theo trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự bao gồm: chi phí cứu chữa, chi phí bồi dưỡng phục hồi chức năng, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút và một khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 50 tháng lương tối thiểu.

Bởi vậy, ngoài trách nhiệm hình sự thì nhóm đối tượng này phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ những thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân, thiệt hại có thể lên đến hàng 100.000.000 đồng...", luật sư Cường nói.

Luật sư Cường cho biết thêm, hành vi nhóm thanh niên ép người lái xe và cô gái phải nhận 1.000.000 đồng coi như tiền bồi thường càng thể hiện nhận thức hạn chế và ý thức coi thường pháp luật của những kẻ vi phạm.

Số tiền đó không đủ để bồi thường thiệt hại dân sự, chưa nói gì đến trách nhiệm hình sự mà chúng phải đối mặt.

Những đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 20/10 xe buýt BKS 29B-188.23 đang vận hành chở khách (Chiều từ Bx Mỹ Đình đi Bx Hồng Quang) đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội thì có 1 thanh niên đứng giữa đường chặn lại.

Sau đó người này cùng 4 thanh niên khác lên xe. Quá trình di chuyển nhóm khách trên đã nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn trêu ghẹo lái xe và phụ xe buýt. Sự việc làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe nên chị H. đã nhắc nhở.

Một đối tượng xông vào đạp vào người thì chị H. phản ứng. Thấy vậy, 3 người trong nhóm thanh niên xông vào đánh nạn nhân chấn thương.

Sau khi hành hung chị H. một người trong nhóm thanh niên đã đưa 1 triệu ép chị cầm nhưng chị không cầm. Sau đó, chúng tiếp tục ép tài xế cầm nhưng tài xế không cầm.

Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần Sân vận động Ứng Hoà thì nhóm đối tượng trên nhanh chóng rời khỏi xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại