Vụ nổ súng cướp ngân hàng tại Hà Nội: Mua súng giá 12 triệu đồng trước khi gây án 1 ngày

Thanh Hà |

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can hai đối tượng nổ súng cướp hơn 900 triệu đồng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh.

Hai đối tượng Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) và Hoàng Ngọc (SN 1978, cùng ở Hà Nội) bị khởi tố điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Quyết định khởi tố bị can được chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 9h50 ngày 27/7, Ngọc, Mạnh mặc áo chống nắng dài tay, đeo khẩu trang, kính và đeo túi dây chéo đi bộ vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, quận Đống Đa.

Một trong hai đối tượng dùng súng bắn lên trần nhà uy hiếp nhân viên quầy giao dịch, khách hàng và hô to “tất cả ngồi im, giơ tay lên”, sau đó lấy tiền ném ra cho đồng bọn bỏ vào túi.

Quá trình thực hiện vụ cướp, các đối tượng còn dùng một bọc màu đen nói là mìn để đe dọa những người bên trong ngân hàng và dọa “cho nổ” nếu ai tri hô. Khi lấy được 942 triệu đồng, hai đối tượng bỏ ra ngoài tiếp tục dùng súng cướp chiếc xe máy BKS 29-137.X2 chạy theo hướng đi Đại lộ Thăng Long.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng nhận dạng hai nghi phạm. Đến đêm 28/7, Phùng Hữu Mạnh bị bắt giữ tại nơi ở, còn Hoàng Ngọc bị bắt khi đang trốn tại Hải Phòng vào sáng 29/7.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận có quen biết nhau từ trước, do bản thân đang nợ tiền của nhiều người nên Ngọc vạch ra kế hoạch cướp ngân hàng và rủ Mạnh tham gia.

Trong quá trình sinh sống tại tòa chung cư, Ngọc tìm hiểu cách thức hoạt động và chọn điểm giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh nằm ở tầng 1 tòa chung cư là nơi thực hiện vụ cướp.

Trước hôm xảy ra vụ cướp một ngày, Ngọc chuẩn bị khẩu súng dạng colt xoay tự chế mua với giá 12 triệu đồng trên mạng và nói sẽ bắn người để cướp tiền nhưng Mạnh chỉ đồng ý tham gia khi không bắn ai.

Gần 10h ngày 27/7, hai đối tượng đi bộ vào trong ngân hàng, Ngọc nổ súng bắn lên trần nhà gây ra một vết thủng lớn để đe dọa mọi người bên trong. Sau khi lấy được tiền, Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng và bỏ trốn về Hải Phòng.

Được biết, Hoàng Ngọc từng là Tổng giám đốc Cty Cổ phần Chuyển phát nhanh GNN Express (Cty GNN). Ngày 31/8/2018, Cty GNN công bố mất khả năng thanh toán, đồng thời Hoàng Ngọc cũng viết đơn tự thú chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi lạm dụng tín nhiệm đưa ra các quyết định chỉ đạo sử dụng số tiền 5,5 tỷ đồng tiền thu hộ (COD) của khách hàng cho hoạt động của công ty. Đến ngày 1/9/2018, Cty GNN chính thức dừng hoạt động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại