Vụ nhóm Hiếu Orion khỏa thân ở Mã Pì Lèng: Không có chế tài pháp luật để xử lý?

Hoàng Đan |

Theo lãnh đạo Sở TT-TT Hà Giang, các cơ quan chuyên môn đã làm việc và đang tiếp tục xem xét trên nhiều khía cạnh để có hướng xử lý vụ nhóm Hiếu Orion khỏa thân ở đèo Mã Pì Lèng.

Tối 8/10, cộng đồng mạng xã hội Facebook đã dậy sóng trước hình ảnh 4 người đàn ông, trong đó, có Facebooker Hiếu Orion (tên thật là Trần Chí Hiếu) có hành vi khỏa thân đi trên đèo Mã Pì Lèng, đứng tạo dáng, livestream trước cửa tòa nhà Mã Pì Lèng Panorama xây trái phép.

Trao đổi với PV vào sáng 10/10, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang cho biết, hiện tại các cơ quan chuyên môn đã làm việc và đang tiếp tục xem xét trên nhiều khía cạnh để có hướng xử lý sự việc trên phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại.

Theo lãnh đạo Sở, các thông tin cụ thể về sự việc này, vấn đề xử lý của tỉnh sẽ được thông tin cụ thể sau.

Một lãnh đạo Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cũng cho hay, các đơn vị chức năng của Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng cùa tỉnh để giải quyết, xử lý sự việc trên.

Vị này cũng nhìn nhận, đoạn clip và những hình ảnh của nhóm người trên khỏa thân ở khu vực Mã Pì Lèng rất xấu xí và không thể chấp nhận được.

Cũng trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng LS Chính Pháp (Hà Nội) cho hay, trước đây, hành vi không mặc áo quần khi ra đường, nơi công cộng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính do vi nếp sống văn minh theo quy định tại Nghị định 73 với hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 – 100.000 đồng.

"Tuy nhiên khi Nghị định 167 thay thế Nghị định 73 nêu trên đã bãi bỏ quy định xử phạt này. Như vậy hành vi khoả thân khi ra đường, nơi công cộng không còn bị pháp luật hiện hành xử lý", luật sư Cường nói.

Nam luật sư dẫn chứng thêm, tại Nghị định 72/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh nhấn mạnh những ảnh được lưu hành phải bảo đảm:

"Không vi phạm quy định nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh trật tự, không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật".

Do đó, hiện nay, chưa có quy định chi tiết cấm chụp ảnh khỏa thân ở nơi công cộng hay danh lam thắng cảnh.

"Còn nếu chụp ảnh khỏa thân của mình rồi đăng lên mạng mà không đến mức xác định là "văn hoá phẩm đồi trụy" thì hiện nay không có chế tài cụ thể để xử lý", luật sư Cường nêu rõ.

Lý giải thêm về việc chưa có quy định cụ thể xử phạt về vấn đề khỏa thân trên, nam luật sư cho rằng, có thể tư duy nhà soạn thảo Nghị định thấy rằng, việc ăn mặc hở hang, khỏa thân nơi công cộng là hành động thiếu chuẩn mực, không phù hợp với văn hóa xã hội nên sẽ bị người đời cười chê.

"Tư duy của các nhà làm luật có thể thấy rằng, người bình thường, văn minh sẽ thấy xấu hổ còn chỉ có những người bị tâm thần, mắc bệnh, ngáo... mới khỏa thân nơi đông người, công cộng... nên không cần phải có sự điều chỉnh của pháp luật về hành vi này.

Với hành vi của 4 người đàn ông khỏa thân ở khu vực đèo Mã Pì Lèng không rõ mục đích gì nhưng hiện nay, không có chế tài pháp luật để xử lý", luật sư Cường nói thêm.

Cùng quan điểm đó, luật sư Nguyễn Đức Long (Hà Nội) cho hay, hiện vẫn chưa có các văn bản dưới luật hướng dẫn rõ ràng về các hành vi cụ thể. Vì thế, vụ việc 4 người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng khó để xử phạt vi phạm hành chính, bởi chưa có chế tài, quy định cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại