Vụ nhà máy thủy điện xả nước gây chết người: Khởi tố 2 công nhân

Ngọc Tú |

Vào cuộc điều tra, công an xác định 2 công nhân vận hành xả nước đã vi phạm quy tắc và vô ý gây chết người nên đã khởi tố đề điều tra.

Ngày 22/8, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1989, trú tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Trần Quyết Tiến (SN 1993, trú xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra vì vô y gây chết người.

2 bị can Anh và Tiến là công nhân của nhà máy thủy điện Nậm Nơn (đóng trên địa bàn xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An).

Trước đó, khoảng 14h ngày 23/5, anh Vi Văn May cùng em trai là Vi Văn Thân (trú ở xã Xá Lượng) chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn để bắt cá.

Vụ nhà máy thủy điện xả nước gây chết người: Khởi tố 2 công nhân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân May sau khi gặp nạn.

Thời điểm này, nhà máy xả cửa thoát nước với lượng lớn. Do không được báo trước nên cả 2 anh em May và Thân không kịp thoát ra ngoài dẫn đến lật thuyền và mất tích. Người dân sau đó chỉ cứu được anh Thân, còn anh May bị tử vong.

Bức xúc vì sự việc, người thân đã mang thi thể nạn nhân May lên để trên nhà máy thủy điện để gây áp lực.

Sau vụ việc, phía nhà máy thủy điện Nậm Nơn đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền gần 700 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định trong ca làm việc thời điểm xảy ra vụ việc thì 2 công nhân Anh và Tiến đã xả cửa thoát nước nhưng không kéo còi cảnh báo theo quy định. Ông Anh là trưởng ca, còn Tiến là người trực vận hành nhà máy thủy điện.

Cả 2 công nhân trên bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính. Công an đã cho cả 2 tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại