Vụ người tình của mẹ sát hại con 2 tuổi: Mẹ ruột và các đối tượng liên quan dương tính với ma túy

TỨ QUÝ |

Qua kiểm tra từ cơ quan chức năng và lời khai của người mẹ có con 2 tuổi bị sát hại, lực lượng chức năng kết luận cả người mẹ và các đối tượng liên quan đều có kết quả dương tính với ma túy, có biểu hiện nói sảng, co giật.

Ngày 22/11, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết đã mời 4 đối tượng lên lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc cháu Lê Bảo Khang (2 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tử vong bất thường tại phòng trọ.

Theo kết quả giám định tử thi, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tử vong của cháu Khang là do đa chấn thương ở vùng bụng, đầu, ngực bởi tác động của ngoại lực.

Sau đó, Công an quận Thủ Đức đã mời Lê Thị Mỹ Chi (18 tuổi, mẹ cháu Khang) cùng 4 đối tượng lên làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đều dương tính với ma túy đá, hay mê sảng, co giật, nói sảng. Bên cạnh đó, công an cũng cho biết người mẹ cũng có biểu hiện nghiện ma túy đá.

Chi cho hay, có nhà ở phường Bình Chiểu nhưng không ở mà thuê trọ sống cùng con trai ở phường Linh Xuân.

Trong giây phút không tỉnh táo do ma túy gây ra, Chi khai nghi ngờ người tình của mình tên Mẫn đã đánh con mình tử vong.

Tuy nhiên, Mẫn không thừa nhận. Còn theo những người hàng xóm của Chi, người mẹ trẻ này đưa nhiều đối tượng lạ về phòng trọ của mình sống chung, đóng kín cửa, ít giao tiếp với mọi người.

Nhiều đêm phòng trọ nơi Chi sống có tiếng la hét, nghi ngờ sử dụng chất kích thích. Do các đối tượng còn đang trong cơn phê thuốc nên cơ quan điều tra vẫn chưa thể lấy lời khai cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại