Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Gia đình tranh giành thừa kế tài sản

Trạch Dương |

Bốn người con của Thái Thiên Phượng đều chưa đủ tuổi thừa kế. Mẹ nữ người mẫu đang tìm cách giám hộ, quản lý tài sản của các cháu, tránh tài sản lọt vào tay kẻ xấu.

Theo HK01 , bà Trương Yến Hoa - mẹ của người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng cũ sát hại - hơn 3 tháng qua thuê luật sư tư vấn, tìm cách giành lại toàn quyền quản lý tài sản, nuôi hai con chung của nữ người mẫu và chồng cũ Quảng Cảng Trí (nghi phạm vụ sát hại).

Do qua đời đột ngột ở tuổi 28, Thái Thiên Phượng không viết di chúc. Hiện, cả nhà chồng cũ, chồng hiện tại (có hai con chung) và cả nhà mẹ ruột đều muốn quản lý tài sản của nữ người mẫu tùy vào mục đích riêng.

Tờ East Week đưa tin bà Trương Yến Hoa muốn kiểm soát toàn bộ tài sản đáng lý ra thuộc về hai người con của Thái Thiên Phượng khi nữ người mẫu qua đời. Bà không muốn cháu ngoại sống chung với bất kỳ người thân nào bên nội (phía nghi phạm sát hại Thái Thiên Phượng).

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Gia đình tranh giành thừa kế tài sản - Ảnh 1.

Bà Trương Yến Hoa tại một văn phòng luật sư tư vấn giành quyền thừa kế.

Trương Yến Hoa đồng thời nộp đơn lên tòa án phong tỏa căn hộ ở Kadoorie Hill - nguồn cơn gây ra vụ sát hại - mặc phía người nhà họ Quảng phản đối.

"Sau khi con gái qua đời, tôi ít khi ra khỏi nhà nếu không có lệnh hợp tác điều tra của cảnh sát. Tôi phải vượt qua nỗi đau, gượng dậy chăm sóc cháu, chống lại gia đình họ Quảng gian ác. Tôi không thể để tài sản con gái vào tay kẻ xấu", Trương Yến Hoa nói.

Người thừa kế hợp pháp tài sản của Thái Thiên Phượng là bốn người con. Tuy nhiên, họ đều chưa trưởng thành để kế thừa khối tài sản lớn. Vì vậy, các bên đều muốn đỡ đầu, nuôi các con của Thái Thiên Phượng để toàn quyền quản lý tài sản.

Hiện, cảnh sát chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào trước khi xét xử nghi phạm ngày 8/5. Điều đáng nói là nếu không chứng minh được Quảng Cảng Trí sát hại vợ cũ vì tiền, họ vẫn có quyền nuôi con và thừa kế gia sản của Thái Thiên Phượng.

Trước đó, luật sư Tạ Thiên Lương không loại trừ khả năng ông Quảng Cầu chứng minh được bất động sản ông đang đứng tên là quà tặng của con dâu, không phải tài sản ủy thác, quyền sở hữu căn hộ triệu USD vẫn thuộc về nghi phạm dù bị kết án giết người.

Trong trường hợp Thái Thiên Phượng không để lại di chúc, tòa án căn cứ luật pháp hiện hành của Hong Kong, Trung Quốc để phân chia gia sản.

"Thứ tự ưu tiên trong quyền thừa kế là vợ - chồng: cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, ông bà, anh em ruột, sau đó là người thân khác. Do bốn con của Thái Thiên Phượng chưa tròn 21 tuổi, cha mẹ của cô ấy có thể nộp đơn xin giám hộ tài sản. Nếu thành công, cha mẹ của nữ người mẫu sẽ quyết định ai là người giữ tài sản của các cháu. Họ cũng được quyền ủy thác cho cơ quan có thẩm quyền đến khi các cháu 18 tuổi", luật sư Tạ Thiên Lương chia sẻ.

Vụ bắt cóc, sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng ngày 24/2 gây chấn động dư luận Hong Kong, Trung Quốc. Hiện, có 7 nghi phạm bị bắt giữ gồm Quảng Cầu (65 tuổi, bố chồng, cảnh sát nghỉ hưu), Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế riêng, anh chồng), Quảng Cảng Trí (28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ), Lý Thụy Hương (63 tuổi, nữ, mẹ chồng), Wu (tình nhân của Quảng Cầu), Lâm Thuấn (bạn thân của Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới của Quảng Cảng Trí).

Thêm nghi phạm thứ tám bị cảnh sát điều tra là em trai cùng mẹ khác cha của Thái Thiên Phượng. Vụ án được mang ra xét xử ngày 8/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại