Vụ người đàn ông bị cắt "của quý": Bước đầu xác định người chồng có hành vi xâm hại con riêng của vợ?

ĐẶNG THUỶ |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm bào chữa cho người vợ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã có cơ sở xác định người chồng có hành vi xâm hại cháu gái.

Chiều ngày 23/3, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư TP Hà Nội), người nhận bào chữa miễn phí cho H.T.N. (SN 1986, tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La, người cắt "của quý" của chồng) cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã có cơ sở xác định người chồng có hành vi xâm hại cháu gái từ tháng 8/2020 đến nay.

Đối với hành vi của người chồng, do hiện nay sức khỏe còn rất yếu nên sẽ đợi phục hồi để cơ quan điều tra có thể làm việc.

Vụ người đàn ông bị cắt của quý: Bước đầu xác định người chồng có hành vi xâm hại con riêng của vợ? - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã phẫu thuật khâu tạo hình cho bệnh nhân (ảnh minh hoạ).

Luật sư Thơm cho biết thêm, theo sự trình bày của chị N., vụ việc xuất phát từ hành vi đồi bại của người chồng khi đã nhiều lần xâm hại tình dục con riêng 15 tuổi của chị.

Do đó, tâm lý bị dồn nén, kích động nên chị N. đã sử dụng hung khí gây thương tích cho chồng là Ng.V.H. (SN 1993).

Chị N. cho biết, đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu gái bắt đầu từ 2 năm trước. Trong đó có bằng chứng camera ghi lại ngày 18/3/2022 đối tượng xâm hại tình dục cháu tại nhà.

Mặc dù ở nhà vẫn còn 2 cháu nhỏ (cháu 4 tuổi và 5 tuổi) nhưng đối tượng vẫn xâm hại cháu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại