Vụ nam sinh lớp 8 trọng thương sau tiếng nổ: Trúng đạn từ súng của bố

Ngọc Tú |

Sau tiếng súng nổ, nam sinh Q. bị thương ở vùng mạn sườn và được người thân đưa đi cấp cứu.

Chiều 25/6, ông Nguyễn Trọng Danh - Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Văn Minh (SN 1978, trú thị trấn Phố Châu) để điều tra làm rõ liên quan đến vụ việc nổ súng khiến con trai là Nguyễn V. Q. (học lớp 8) trọng thương vào đêm 24/6.

Ông Danh cho biết thêm, cơ quan xác định trước đó khoảng 20h ngày 24/6, ông Minh có to tiếng cãi nhau với 2 người lạ. Sau một lúc cãi cọ, ông Minh đi vào nhà và xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Vụ nam sinh lớp 8 trọng thương sau tiếng nổ: Trúng đạn từ súng của bố - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

"Công an hiện đang tạm giữ một vật thể nghi là súng và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc", ông Danh nói.

Theo một số người dân xung quanh hiện trường cho biết, sau khi cãi nhau với 2 người lạ, ông Minh đi vào nhà lấy khẩu súng ra để nói chuyện. Tuy nhiên lúc này vợ và con trai chạy đến can ngăn, giằng co súng.

Quá trình giằng co khiến súng bị cướp cò và bắn trúng vào mạn sườn của nam sinh Q.

Sau vụ việc, nam sinh Q. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, nam sinh Q. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị.

Được biết, ông Minh làm nghề tự do, trước khi xảy ra sự việc anh có mâu thuẫn to tiếng với một số người bên ngoài.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại