Vụ nam GV ở nhà nghỉ với đồng nghiệp "vì sốt rét": Người chồng nhận 2 văn bản trả lời đơn

Thanh Tú |

Ông L. nói mình không đồng tình với mức kỷ luật hai giáo viên mà hai trường đưa ra và sẽ làm đơn khiếu nại.

Ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, người quay clip bắt quả tang vợ và nam giáo viên đồng nghiệp không mặc gì trong nhà nghỉ) chia sẻ với Pháp luật plus, trước khi gửi đơn tới đơn vị này thì ông đã gửi đơn ra Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Chi Lăng từ ngày 1/3/2019.

Người đàn ông này cũng đồng thời gửi đơn tới nơi vợ và nam đồng nghiệp công tác là trường Tiểu học-THCS xã Lâm Sơn, trường Tiểu học-THCS Mỏ Đá (huyện Chi Lăng).

Chiều qua (18/4), ông L. cho Tiền phong biết mình đã nhận được hai văn bản trả lời đơn tố cáo của ông, từ trường Tiểu học-THCS xã Lâm Sơn và trường Tiểu học-THCS Mỏ Đá.

Theo lời ông L., hai văn bản xác lập vào ngày 12/4 của hai trường trên thể hiện, các trường xác định vợ ông L. là nữ giáo viên T. (SN 1977) và ông H.V.Q. vi phạm về đạo đức nhà giáo quy định tại Luật Viên chức 58/2010/QH12, Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Nghị định 27/2012/NĐ-CP.

Cũng theo ông Khúc Văn L., hai trường cho biết họ quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với giáo viên T. và Q., trong thời hạn 12 tháng. Các trường này sẽ không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thời gian nâng lương với hai giáo viên trong thời gian bị kỷ luật.

Trước mức kỷ luật này, ông Khúc Văn L. khi trao đổi với Tiền phong đã bày tỏ sự không đồng tình, đồng thời cho biết sẽ làm đơn khiếu nại 2 quyết định kỷ luật của các trường, đề nghị xử nghiêm hai giáo viên có quan hệ bất chính.

Khi bị bắt quả tang cùng nữ giáo viên T. (SN 1977) trong nhà nghỉ, cả ông H.V.Q. (giáo viên trường Tiểu học-THCS Mỏ Đá) và bà T. đều không mặc đồ. Cửa phòng mở tung khi nhóm người tới bắt quả tang, ông Q. vội mặc đồ vào, trong khi bà T. nằm trong chăn.

Lý giải cho việc ở cùng đồng nghiệp trong nhà nghỉ, lại không mặc gì, ông Q. nói với báo Tiền phong rằng mình bị ngộ độc thực phẩm nên nôn, lên cơn sốt rét. Khi đó, bà T. nói vào nhà nghỉ, rồi bảo ông "cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét".

Theo ông Q. thì ông nghĩ đơn giản và làm theo lời bà T., đúng lúc đó chồng bà T. lao vào phòng.

Sau khi biết lời trần tình của ông Q., ông Khúc Văn L. bức xúc nói trên báo Bảo vệ pháp luật: "Ông ấy nói như vậy trẻ con cũng không thể nghe được, ông ấy đâu có đau bụng hay sốt gì. Còn cô ấy (vợ anh L.) cũng nhanh chóng đứng đậy giật điện thoại khi đang khỏa thân.

Ngày hôm đấy bản thân ông Q. còn bật dậy nhanh chóng mặc quần áo, ông ấy còn đòi xông vào hành hung nhóm người của tôi. Chúng tôi đã thống nhất với nhà nghỉ sẽ không hành hung, không gây mất trật tự, ông ấy còn muốn đánh nhóm chúng tôi".

Người đàn ông 42 tuổi bày tỏ với báo Đất Việt, lúc bị bắt quả tang trong nhà nghỉ thì ông Q. khá khỏe, chạy ra cửa sửng cồ và giằng co với bạn đi cùng ông. Ông L. kể, khi đó ông Q. vội dậy mặc đồ và định bỏ đi, nhưng bị chặn lại.

Ông L. chia sẻ hôm quay clip là lần thứ 3 ông bắt quả tang vợ và ông Q. đi cùng nhau. Có lần ông thấy vợ ở nhà ông Q. ra, khi vợ con ông Q. vắng nhà.

"Theo tôi được biết, vợ ông Q. cũng là giáo viên mầm non nhưng đã nghỉ hưu rồi. Những lần trước bắt gặp 2 người này đi cùng nhau họ vẫn mặc quần áo, chứ không khỏa thân như lần gặp trong nhà nghỉ", Đất Việt dẫn lời ông L.

Trước đó bày tỏ với báo giới, ông L. nói clip bắt quả tang vợ và ông Q. trong nhà nghỉ được ông quay hôm 27/2/2019. Ông nói đã âm thầm theo dõi để ghi lại bằng chứng mối quan hệ bất chính của vợ và nam đồng nghiệp.

Theo ghi nhận của Tiền phong, ông Khúc Văn L. cho biết, thời điểm ông làm đơn tố cáo mối quan hệ bất chính của vợ và ông Q. gửi đến Phòng giáo dục- Đào tạo huyện Chi Lăng và một số cơ quan chuyên trách, khi chưa có câu trả lời thỏa đáng từ nhà chức trách thì bà T. đã "trở mặt".

"Bà này bực bội vô cớ, thách thức và đập phá một số tài sản trong nhà. Bản thân tôi đã phải nấu cơm riêng để ăn. Quá bức xúc, đêm 15/4/2019, tôi đã đăng 2 video cảnh cảnh bà T. và ông Q. lên mạng xã hội, mong muốn huyện Chi Lăng xử lý nghiêm minh sự việc", nguồn trên dẫn lời ông L.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại