Vụ mẹ chở con gái bị chém tới tấp ở Thái Nguyên: Chồng từng giáp mặt kẻ chém vợ

Hoàng Hải |

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Nghị, người chém vợ anh trước đây đã từng đến quán sửa xe của anh 1 lần.

Trong khi chở con gái bằng xe máy lưu thông đến khu vực cầu Cứng thuộc địa bàn TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chị Trần Thị H. (hiện đang trú tại xóm Bá Vân 3, xã Bình Sơn, TP Sông Công) bị người đàn ông chặn đường, ép xe chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Do các vết thương trên cơ thể quá nhiều và nặng, chị H. được gia đình chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu và hiện tại đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Từ khi vợ xảy ra chuyện, anh Nguyễn Văn Nghị (chồng chị H.) thất thần như người mất hồn. Dù có trong mơ anh cũng không bao giờ dám nghĩ tới cảnh vợ mình bị chém dã man trước mặt con gái mới 15 tháng tuổi như vậy. 

Vụ mẹ chở con gái bị chém tới tấp ở Thái Nguyên: Chồng từng giáp mặt kẻ chém vợ - Ảnh 1.

Người đàn ông ép xe chị H. rồi lao vào chém tới tấp.

Chia sẻ với PV về kẻ đã chém vợ mình tại cầu Cứng vào sáng 13/1, anh Nghị buồn bã nói đã từng gặp đàn ông này. Theo anh Nghị, trước đây kẻ gây án đã đến chỗ anh sửa xe 1 lần. 

"Vợ tôi trước đây làm công ty, người đàn ông này là đồng nghiệp còn nguyên nhân vì sao xảy ra vụ việc tôi không rõ...", anh Nghị buồn bã nói. 

Hiện tại, chị H. đã nghỉ làm công ty và chuyển qua làm tại một xưởng bóc gỗ gần nhà. Hôm xảy ra vụ án, nạn nhân được nghỉ làm nên dành thời gian ở nhà chơi với con. 

Thời điểm vợ bị chém, anh Nghị không biết vợ mình chở con đi đâu. 

"Trước khi đi làm ở quán sửa xe, tôi dặn vợ ở nhà nấu cơm sớm để trưa cả nhà cùng ăn vậy mà giờ lại xảy ra cơ sự này...", anh Nghị nói. 

Hiện anh và gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, bắt giữ được kẻ gây án, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, vào khoảng 8h30 phút ngày 13/1, chị H. chở con gái mới 15 tháng tuổi bằng xe máy lưu thông đến cầu Cứng (thuộc địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thì bất ngờ bị 1 người đàn ông chặn đường, ép xe.

Sau đó, người này đã rút dao mang theo người chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị H.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người qua đường tại khu vực trên nhưng trước thái độ hung hãn của kẻ gây án, không ai dám lại gần.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi chém chị H. hung thủ đã vứt dao xuống sông rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực cầu Cứng.

Do vết thương quá nặng, chị H. được người dân trong khu vực khẩn trương đưa đi cấp cứu, may mắn con gái nhỏ đi cùng không bị thương. 

Hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại