Vụ luật sư khởi kiện tập đoàn Apple đòi bồi thường: "Tôi sẽ nộp cả điện thoại làm bằng chứng"

Bảo Minh |

Sau khi tòa trả hồ sơ lần 2, nguyên đơn khởi kiện cho biết, ông sẽ nộp cả điện thoại iPhone của mình để làm bằng chứng, thể hiện quyền lợi của bản thân bị xâm phạm.

Ngày 13/7, TAND TP HCM đã có thông báo lần thứ 2 trả lại đơn khởi kiện tập đoàn Apple (Apple Inc) vì cố tình làm chậm các dòng điện thoại iPhone của các luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Trần Mạnh Tùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Lý do mà tòa án đưa ra là người khởi kiện chưa cung cấp được chứng cứ chứng minh bản thân là người tiêu dùng sản phẩm điện thoại iPhone mắc lỗi của Apple Inc. Đồng thời, nguyên đơn chưa chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân bị xâm phạm khi sử dụng điện thoại iPhone. 

Tòa cho rằng những người khởi kiện chưa thuộc trường hợp được quyền khởi kiện. Do đó tòa tiếp tục trả hồ sơ lần thứ 2 cho các nguyên đơn.

Vụ luật sư khởi kiện tập đoàn Apple đòi bồi thường: Tôi sẽ nộp cả điện thoại làm bằng chứng - Ảnh 1.

Tòa trả hồ sơ vụ kiện tập đoàn Apple lần 2.

Trước đó, TAND TP HCM từng ra quyết định không thụ lý vụ kiện, bởi cho rằng nguyên đơn không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo hạn định như yêu cầu.

Ngày 23/5/2018, ông Đồng Thế Mạnh được bổ sung với tư cách người cùng khởi kiện. Ông này đại diện ủy quyền cho 2 luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Trần Mạnh Tùng tiếp tục khởi kiện Apple Inc.

Họ yêu cầu tập đoàn này đưa ra giải pháp khắc phục và chấm dứt việc gây thiệt hại cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm điện thoại iPhone tại Việt Nam. Nguyên đơn cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những khuyết tật về kỹ thuật khi điện thoại iPhone được cập nhật hệ điều hành mới.

Sau khi nhận lại hồ sơ, tòa đã yêu cầu cung cấp chứng cứ chứng minh bản thân là người tiêu dùng bị ảnh hưởng quyền lợi khi sử dụng sản phẩm của Apple và phải xác định số tiền yêu cầu bồi thường trong vụ kiện này.

Chia sẻ thông tin về vụ kiện, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nói, ông quyết tâm khởi kiện đến cùng. Ông Hùng cho rằng, bản thân sẽ bổ sung các hồ sơ giấy tờ, đồ vật để đáp ứng yêu cầu của tòa.

"Tôi sẽ nộp cả điện thoại để làm bằng chứng chứng minh quyền lợi của bản thân bị ảnh hưởng khi sử dụng sản phẩm điện thoại iPhone của tập đoàn Apple" - Luật sư Hùng khẳng định. Vị luật sư nói không chỉ khởi kiện cho quyền lợi của mình mà còn yêu cầu tập đoàn này phải có trách nhiệm cho những cam kết với người tiêu dùng tại Việt Nam.

Hồi tháng 1/2018, các luật sư đã lần đầu nộp đơn khởi kiện Apple Inc đến TAND TP HCM. Tòa án đã nhiều lần khất hẹn các nguyên đơn về việc trả lời vấn đề thụ lý vụ kiện.

Theo các nguyên đơn, Apple phát tán hệ điều hành mới buộc người tiêu dùng phải đưa ra lựa chọn: phải thay pin mới hoặc phải mua điện thoại mới. Điều này dẫn đến hệ quả giá trị tài sản (là điện thoại) của người tiêu dùng bị giảm xuống, đưa đến các thiệt hại khác về kinh tế.

Cho rằng nhà sản xuất tạo lỗi kỹ thuật một cách cố ý, các luật sư nói trên đã đề nghị TAND TP HCM căn cứ vào pháp luật của Việt Nam để bảo vệ toàn bộ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại