Vụ livestream đánh vợ mang bầu: Gã chồng hờ có 2 tiền án, đang bị quản lý tại cộng đồng

Hoàng Dương |

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, N.M.Nh - người livestream khi đánh vợ đang mang bầu đã từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, hiện đang thi hành án quản lý tại cộng đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc mạng xã hội Facebook xuất hiện video về việc chồng đánh vợ có địa chỉ tại phường Cửa Ông, UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã chỉ đạo UBND phường phối hợp với cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Vụ livestream đánh vợ mang bầu: Gã chồng hờ có 2 tiền án, đang bị quản lý tại cộng đồng - Ảnh 1.

Nh dùng chân dẫm lên mặt vợ và thách thức bố mẹ vợ đến giải cứu con gái.

Theo đó, khoảng 13h, ngày 1/10, Công an phường Cửa Ông tiếp nhận nguồn tin của chị L.N.N.Y (SN 2001, hộ khẩu tỉnh Thừa Thiên Huế) trình báo, khoảng 11 giờ ngày 1/10/2022, chị này bị N.M.Nh ( SN 1995, hộ khẩu TP. Cẩm Phả) dùng tay, chân đánh vào vùng mặt và phát trực tiếp trên Facebook.

Chị Y sống chung như vợ chồng với Nh., nhưng chưa đăng ký kết hôn, hiện tại chị Y đang mang thai được 13 tuần.

Qua làm việc với các thành phần có liên quan, Công an phường xác định, vào thời điểm nêu trên, chị Y và Nh xảy ra cãi vã, sau đó Nh dùng tay, chân đánh liên tiếp vào mặt, đầu chị Y, làm chảy máu mũi và dùng điện thoại di động quay video đăng lên mạng xã hội Facebook.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ việc Nh bảo chị Y đưa tiền đi ăn cưới một người bạn của anh Nh nhưng chị Y không đưa tiền nên bị anh Nh đánh.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an đã cấp giấy giới thiệu cho chị Y đi khám thương tích tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Kết quả tình trạng bình thường, ngày hôm sau chị Y về quê, thấy đau bụng và qua bệnh viện ở Hà Nội khám, chị Y thông tin kết quả bình thường.

Về phía N.M.Nh là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội nhưng sau đó Nh đã xóa đoạn clip. Tại công an phường Cửa Ông, Nh đã thừa nhận việc đánh, xâm hại sức khỏe chị Y và đăng tải trên mạng xã hội.

Đối tượng N.M.Nh đã từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện đang là đối tượng thi hành án quản lý tại cộng đồng.

Qua nhận xét của một số người dân sống cạnh khu vực, Nh là người ít nói, tính tình thô lỗ và hay nổi nóng với người khác. Nh hay chơi cùng nhóm bạn xăm trổ, nhìn rất bặm trợn và ít khi tiếp xúc với hàng xóm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cẩm Phả giải quyết theo trình tự pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại