Vụ Le Havre đổ vỡ, Adriano thuê 18 gái gọi giải khuây

Xuân Hà |

Buồn bã vì thương vụ gia nhập Le Havre thất bại, Hoàng đế Adriano đã chi gần 16 nghìn euro thuê 18 gái bán hoa để giải khuây.

Adriano (giữa) nổi tiếng là người ham vui

Adriano (giữa) nổi tiếng là người ham vui

Hôm nay tờ Extra của Brazil tiết lộ, Adriano từng đạt được mọi thoả thuận chuyển đến Le Havre vào năm 2015. Thậm chí Hoàng đế và người đại diện của mình đã đến Pháp để chuẩn bị kí hợp đồng và ra mắt đội bóng hạng Hai này. Tuy nhiên, thương vụ đổ vỡ vào phút chót vì vụ Le Havre đổi chủ thất bại.

Buồn bã vì không thể kí hợp đồng với Le Havre, Adriano lập tức đáp chuyến bay từ Pháp về Rio de Janeiro. Tại quê nhà, cựu tuyển thủ Brazil lập tức đến một nhà thổ để giải khuây.

Theo Extra, tại nhà thổ ở Rio de Janeiro, Adriano vung gần 16 nghìn euro thuê 18 gái bán hoa "động viên" mình. Ngoài số tiền này, cựu tiền đạo Inter Milan và Parma chi thêm hơn 10 nghìn euro nữa thuê phòng VIP tại hộp đêm Motel Vip's để chơi bời tới bến với gần 2 chục gái gọi đến tận sáng.

Thời theo nghiệp quần đùi áo số, Adriano nổi tiếng là cầu thủ chơi bời trác táng. Vì đắm chìm trong rượu mạnh và gái đẹp nên sự nghiệp của Hoàng đế không đạt đến đỉnh cao nhất như tài năng của chân sút này.

Một năm sau khi vụ gia nhập Le Havre bất thành, Adriano chuyển đến Miami United vào tháng 1/2016. Bốn tháng sau đó, Hoàng đế chấm dứt hợp đồng với đội bóng Mỹ dù chưa đá trận nào.

Giải nghệ đã lâu nhưng Adriano vẫn gây tai tiếng do lối sống vô kỉ luật. Tháng trước, cựu tuyển thủ Brazil đã từ chối kiểm tra hơi thở vì bị bắt quả tang lái xe khi không có bằng lái. Vì thế, Adriano đối mặt với nguy cơ bị phạt 600 euro và cấm lái xe 12 tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại