Vũ Khắc Tiệp nói gì khi bị tố quỵt nợ, chủ nợ thuê người đến nhà "uy hiếp" bố mẹ?

Ý An |

Đây không phải lần đầu tiên "ông trùm chân dài" vướng vào những lùm xùm liên quan đến chuyện nợ nần.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Tổng giám đốc của một công ty có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh đã gửi đơn tới cơ quan chức năng, tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Vũ Khắc Tiệp.

Cụ thể trong nội dung đơn tố cáo, người này cho biết đã cho Vũ Khắc Tiệp vay số tiền 12 nghìn đô từ năm 2011, đến nay tổng khoản nợ tính cả lãi đã lên tới hơn 152 nghìn đô.

Ngay sau đó, Vũ Khắc Tiệp đã có động thái đáp trả thẳng thắn trên mạng xã hội. Theo lời Vũ Khắc Tiệp, anh thừa nhận có vay của vị Tổng giám đốc đó số tiền 12 nghìn đô vào năm 2011.

Thế nhưng sau đó Vũ Khắc Tiệp đã giúp đỡ người này một số việc lớn và được đề nghị rằng sẽ xoá khoản nợ đó.

Ngoài ra, nhiều năm sau, Vũ Khắc Tiệp còn đồng hành và hỗ trợ vị giám đốc này rất nhiều công việc khác. Có những việc thậm chí còn chưa được thanh toán rõ ràng.

Dù số tiền đã được "xí xoá", thế nhưng người này vẫn có động thái gây áp lực, thậm chí cho người đến nhà Vũ Khắc Tiệp để uy hiếp bố mẹ anh.

Vũ Khắc Tiệp cũng khẳng định anh chưa từng lẩn trốn hay tránh mặt người phụ nữ này. Đến tận bây giờ anh vẫn sẵn sàng đối mặt để đối chất, giải quyết sự việc, theo đúng pháp luật.

"Mình chia sẻ đúng những gì đã diễn ra, sự việc này gây thiệt hại cho cá nhân mình. Xin phép để cho luật sư đại diện làm việc. Đúng sai đều có pháp luật.

Bất cứ khi nào chị muốn gặp tôi đều có mặt! Cảm ơn mọi người. Xin lỗi vì đã phiền mọi người!", Vũ Khắc Tiệp viết.

Vũ Khắc Tiệp bị tố quỵt nợ, bị chủ nợ thuê người đến nhà uy hiếp bố mẹ - Ảnh 2.

Vũ Khắc Tiệp cho biết bố mẹ anh đã bị vị tổng giám đốc kia thuê người đến nhà "uy hiếp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại