Vũ Khắc Tiệp không tuân thủ quy định cách ly, có thể bị xử phạt

Quốc Chiến |

Trưởng phòng y tế quận 2 cho biết sẽ tham mưu cho UBND quận để xử lý tất cả trường hợp vi phạm bao gồm cả Vũ Khắc Tiệp theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Chiều 11/3, trao đổi với báo chí, ông Trương Thanh Trung (Trưởng phòng y tế quận 2) cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy Vũ Khắc Tiệp âm tính với Covid-19. Đồng nghĩa với việc hết thời gian cách ly 14 ngày kể từ khi nhập cảnh, ông Tiệp có thể rời khu cách ly về nhà.

Về trường hợp của người mẫu Hạ Vy, bác sĩ Trung cho biết người này đã nhập cảnh hơn 14 ngày và không có triệu chứng bệnh nên không cần cách ly. 

Vũ Khắc Tiệp có thể bị xử phạt

Bên cạnh đó, quận 2 sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm  đối với những trường hợp không tuân thủ cách ly hoặc không khai báo khi trở về từ vùng dịch. Trưởng phòng y tế quận 2 cho biết sẽ tham mưu cho UBND quận để xử lý tất cả trường hợp vi phạm theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Vũ Khắc Tiệp không tuân thủ quy định cách ly, có thể bị xử phạt - Ảnh 1.

Vũ Khắc Tiệp chê khu cách ly.

Trao đổi với báo chí, ông Từ Lương – Phó giám đốc Sở TT–TT cho biết: "Nếu các trường hợp tiếp xúc F1, F2, F3 với bệnh nhân Covid-19 bị phát hiện thì không bao giờ có chuyện trốn tránh cách ly được.

Trước đây, tình trạng các nghệ sĩ phát ngôn trên mạng xã hội không chuẩn mực đã được chúng tôi xử lý nghiêm nên lần này người của công chúng đòi hỏi càng có trách nhiệm làm gương và ý thức công dân phải cao nhất".

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp từng gây chú ý khi xuất hiện tại các địa điểm công cộng, gặp gỡ bạn bè dù vừa trở về từ Tuần lễ thời trang Milan (Italy). Khắc Tiệp cho biết anh rời Milan vào sáng 24/2, có khai báo đầy đủ trong khi vài ngày sau đó mới có lệnh cách ly người từ châu Âu về.

Ngày 25/2, Italy công bố dịch, TP HCM nâng mức cách ly lên cấp độ 3 (cách ly tập trung) cho những trường hợp trở về từ nước ngoài. Tuy nhiên, do không có quy định truy cứu những trường hợp trước ngày 29/2 nên quận vẫn để ông Tiệp tự cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, Trưởng phòng y tế quận 2 cho biết cơ quan chức năng quận 2 đã đến nhà Vũ Khắc Tiệp để kiểm tra yêu cầu xét nghiệm Covid-19 vào trưa 9/3. Tuy nhiên, thời điểm ngành y tế đến kiểm tra, ông Tiệp không có mặt tại căn hộ. Khi liên hệ, cơ quan chức năng được biết Tiệp đang ở cách nhà khoảng hơn 2 km.

Chiều 9/3, cơ quan chức năng quay trở lại căn hộ của ông Tiệp cùng quyết định cách ly tập trung và yêu cầu người này chấp hành. Mất 3 tiếng giải thích và thuyết phục, đến khoảng 18h cùng ngày, ông Tiệp mới chịu hợp tác với đoàn công tác của quận, phường và lên xe về khu cách ly quận 2.

Không tuân thủ cách ly là vi phạm pháp luật

Trong chiều 10/3, cơ quan y tế quận 2 đã lấy mẫu bệnh phẩm của Tiệp để gửi đi xét nghiệm.

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng, ông bầu này tỏ sự chê bai khu cách ly: "Từ tối hôm qua anh đến đây anh cảm thấy không khí rất ngột ngạt. Anh nghĩ anh không bị bệnh nhưng đến đây anh bị bệnh đấy. Vì nó khác hoàn toàn với cuộc sống và sinh hoạt của anh".

Thậm chí, ông này còn đe dọa: "Đừng bắt anh đợi. Chiều nay nếu không được anh sẽ viết lên Facebook. Em có kết quả xét nghiệm của anh chưa? Anh lên đây là để xét nghiệm chứ không phải cách ly".

Vũ Khắc Tiệp không tuân thủ quy định cách ly, có thể bị xử phạt - Ảnh 2.

Vũ Khắc Tiệp âm tính với Covid-19.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trương Thanh Trung cho biết khu cách ly ở quận 2 là một lớp học, rộng, sạch sẽ, có 4 chiếc giường và chỉ một mình ông Tiệp ở đây chứ không có người nào khác.

"Còn khu cách ly bắt buộc không dùng máy lạnh tại vì bệnh này không được ở phòng máy lạnh. Là người của công chúng thì càng phải gương mẫu. Vì sức khỏe cộng đồng, anh ấy phải cố gắng cách ly như Châu Bùi. Châu Bùi làm rất tốt mà", Trưởng phòng y tế quận 2 chia sẻ với báo chí.

Chia sẻ với phóng viên, luật sư Hà Thanh Loan (Đoàn luật sư TP HCM) dẫn chứng quy định tại Điều 7 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 cho biết: "Hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền là hành vi bị cấm theo luật trên".

Chuyên gia về luật cho hay việc cách ly tại nhà nhưng không tuân thủ quy định là hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. 

Hành vi này sẽ có thể bị phạt hành chính từ 100.000-300.000 đồng.

Điều 6 Nghị định 176/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế xác định rõ mức xử phạt với người vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm.

Cụ thể, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vũ Khắc Tiệp không tuân thủ quy định cách ly, có thể bị xử phạt - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại