Vụ hoán đổi nhà đất, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM xin miễn trách nhiệm hình sự

Tân Châu |

Bị án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù trong vụ hoán đổi nhà đất ở quận 3 (TPHCM), ông Nguyễn Thành Tài kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự.

Hôm nay (23/8), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM ), bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Cty Diệp Bạch Dương) và các đồng phạm liên quan đến sai phạm trong vụ án hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng lấy mặt bằng 185 Hai Bà Trưng (cùng tọa lạc tại quận 3, TPHCM).

Vụ hoán đổi nhà đất, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM xin miễn trách nhiệm hình sự - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu

Vào ngày 19/11/2021, TAND TPHCM đã xử sơ thẩm, tuyên phạt 9 cựu lãnh đạo, cán bộ TPHCM tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là ông: Nguyễn Thành Tài 5 năm tù, ông Vy Nhật Tảo (cựu Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM) 4 năm 6 tháng tù, ông Nguyễn Thành Rum (cựu Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch - VH-TT&DL) 4 năm tù; ông Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - TN&MT) 4 năm 6 tháng tù; ông Lê Văn Thanh (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) 2 năm 6 tháng tù; ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT) 4 năm tù.

Ngoài ra, các ông Trần Nam Trang (cựu phó Giám đốc Sở Tài chính) 3 năm tù; Huỳnh Kim Phát (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) 3 năm tù, ông Lê Tôn Thanh (cựu Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL) 3 năm tù (cả ba bị cáo này được hưởng án treo).

Riêng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (cựu giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, quá trình hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng (tài sản Nhà nước do Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM sử dụng làm trụ sở) và khu đất 57 Cao Thắng (rộng 1.040 m2 của bà Bạch Diệp) đã có sai phạm, dẫn đến Nhà nước mất quyền kiểm soát nhà đất 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại 186 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tài (thời điểm đó đang là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) đã chấp thuận chủ trương, 8 bị cáo là cựu cán bộ, công chức của TPHCM liên quan việc triển khai hoán đổi. Phần bà Bạch Diệp có hành vi gian dối khi nhà đất số 57 Cao Thắng đã thế chấp nhưng không báo cho phía hoán đổi biết...

Về phần dân sự, bản án tuyên thu hồi nhà đất 185 Hai Bà Trưng cho Nhà nước và dành quyền khởi kiện dân sự cho các bên với phần tranh chấp liên quan đến tài sản này.

Sau bản án sơ thẩm, Ông Nguyễn Thành Tài kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự. Ông Nguyễn Thanh Nhàn và ông Nguyễn Thành Rum cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Dương Thị Bạch Diệp kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX nói có nhận được văn bản từ trại giam T17 (Bộ Công an) cho biết, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đang điều trị tại Bệnh viện với nhiều bệnh khác nhau, không đủ sức khỏe để đến tham gia phiên xử.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa vì đang bận tham gia một vụ án khác tại Hà Nội. Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đề nghị HĐXX hoãn phiên toà nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Sau khi hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên xử sẽ thông báo sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại