Vụ Hậu 'pháo' khiến nhiều quan chức bị bắt: Bộ Công an "bóc ra một dạng tội phạm mới"

Chi Chi TH |

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 (Bộ Công an) cho biết vụ án xảy ra tại Công ty Tập đoàn Phúc Sơn đã bóc ra một "dạng tội phạm mới".

Một dạng tội phạm mới trong vụ Hậu 'pháo'

Vụ Hậu 'pháo' khiến nhiều quan chức bị bắt: Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tại buổi họp báo. Ảnh: Bộ Công an

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Quý I/2024 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: Đến thời điểm này, các thông tin về vụ án đã cơ bản được công bố và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Về kết quả điều tra, đây là vụ án lớn liên quan việc Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án. 

Hiện cơ quan Công an đang tập trung tập trung điều tra hành vi sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, đồng thời điều tra các sai phạm khác có liên quan.

Vụ Hậu 'pháo' khiến nhiều quan chức bị bắt: Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi.

“Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can, trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, chúng tôi thấy Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm được việc này, họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. 

Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của đảng, của chính quyền nhân dân” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành phân tích.

15 người "nhúng chàm" ở đại án Tập đoàn Phúc Sơn

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng số 15 bị can.

Trong đó, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc) và 4 đối tượng khác. 

Vụ Hậu 'pháo' khiến nhiều quan chức bị bắt: Bộ Công an

Chân dung Hậu "Pháo". Ảnh: Bộ Công an

Thông tin thêm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết đã khởi tố 2 bị can Hoàng Thị Thúy Lan (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và Lê Duy Thành (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi nhận hối lộ. Quá trình điều tra xác định 2 bị can này đã nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng, nhiều tỷ đồng, bước đầu các bị can đã nộp lại số tiền đã khai nhận với cơ quan điều tra.

Phó Cục trưởng cũng cho biết, trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu khai đã chuyển tiền cho nhiều người, trong đó đã chuyển hơn 64 tỷ cho Đặng Trung Hoành, nguyên Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông Hoành đã sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau trong đó có mục đích cá nhân. Ông này đã bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cùng với đó, ông Đặng Văn Minh (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) và ông Cao Khoa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) cùng bị bắt trong vụ án này về tội Nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, Hà Hoàng Việt Phương (Trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Ngọc Thủy (Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi), Lê Quốc Đạt (Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sai phạm của Phúc Sơn

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết: Công ty Phúc Sơn hoạt động từ 2004, là công ty vừa phải, hoạt động trong phạm vi cấp huyện. Từ năm 2015, công ty này "vươn mình mạnh mẽ" khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện, doanh nghiệp này có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc cho thấy, công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỷ đồng.

"Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Vụ Hậu 'pháo' khiến nhiều quan chức bị bắt: Bộ Công an

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn được thành lập từ năm 2004. Ảnh: VTC News

Không chỉ ở Vĩnh Phúc, tập đoàn này còn đầu tư mạnh các dự án ở địa phương khác, trong đó có Khánh Hòa. Tại Khánh Hòa, doanh nghiệp này vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án tại Sân bay Nha Trang.

Tháng 10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi hơn 62,3 ha đất tại sân bay Nha Trang giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu làm Chủ tịch, để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang.

Năm 2021, Thanh tra Chính Phủ đã có kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực Sân bay Nha Trang, Khánh Hòa. Đối với 3 dự án trên, qua thanh tra vẫn còn có một số tồn tại, vi phạm như sau:

Việc công nhận chủ đầu tư dự án không thông qua đầu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án là vi phạm quy định. Phê duyệt đề xuất dự án, tổng mức đầu tư, ký hợp đồng BT không phù hợp với Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Việc lập, thẩm định, ký kết hợp đồng BT còn có một số sai sót trong áp dụng định mức, đem giá, biện pháp thủ công, đền bù giải phóng mặt bằng và đưa một số hạng mục vào dự án đầu tư chưa đúng quy định (hạng mục đường dây cấp điện) làm tăng tổng mức đầu tư 3 dự án BT lên 499,202 tỷ đồng.

Không hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng vào khoảng cuối năm 2017, Mặc dù đã gia hạn đến tháng 6/2021 nhưng thực tế đến thời điểm thanh tra mới thi công đạt khoảng 27% khối lượng xây lắp (tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394,407 tỷ đồng chi phi đến bà giải phóng mặt bằng). Không thực hiện đúng tiêu chỉ công trình cấp bách để được áp dụng hình thức lựa chọn Nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu năm 2013.

Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) đưa bất động sản vào kinh doanh, thu tiền của khách hàng khi bất động sản của dự án chưa đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh là vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Vụ Hậu 'pháo' khiến nhiều quan chức bị bắt: Bộ Công an

Phúc Sơn công bố dự án ở Sân bay Nha Trang. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngoài kết luận từ Thanh tra Chính phủ, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Khánh Hòa cũng đã thông báo Công ty Phúc Sơn phải nộp 11.994,92 tỉ đồng nhằm khắc phục sai phạm về việc giao đất dự án tại sân bay Nha Trang nhưng doanh nghiệp chưa nộp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, hiện đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại