Được cả nước ủng hộ tới tấp vì miễn phí cho y bác sĩ, quán cà phê Vũ Hán phải kêu gọi ngưng gửi tiền

PV |

Một quán cà phê ở Vũ Hán, Trung Quốc, vẫn hoạt động trong thời gian diễn ra dịch bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19), nhưng họ chỉ tặng cà phê chứ không bán.

Bản tin phòng chống dịch virus corona ở Trung Quốc, ngày 21/2/2020 (Nguồn: CRI)

Sau khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra, trên khu phố đi bộ Quang Cốc, Vũ Hán vốn sầm uất, các cửa hàng dường như đã đóng cửa hết. Quán cà phê Wakanda vẫn kiên trì kinh doanh, nhưng cà phê của họ chỉ tặng chứ không bán.

Người phụ trách Quán cà phê Wakanda Điền Á Trân cho biết, tối 25/1 (Mùng 1 Tết Nguyên đán), chị cùng đồng nghiệp đã có cuộc họp ngắn, quyết định tặng cà phê miễn phí cho y bác sĩ ở những bệnh viện lân cận.

Đội ngũ 7 người của quán cà phê chia thành hai ca, mỗi ngày pha chế và tặng 500 cốc cà phê. Trên cốc giấy được viết những thông điệp như "Yêu bạn nhất!", "Trở về bình yên!", "Bạn xinh nhất!", "Vũ Hán cố lên!".

Việc làm của quán cà phê Wakanda đã nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 15/2, quán đã nhận được 13.571 đơn đặt đồ ăn trực tuyến đến từ khắp nơi trên cả nước Trung Quốc, khoản tiền quyên góp lên tới hơn 1.630.000 nhân dân tệ (gần 5.4 tỉ VNĐ).

Quán Wakanda kêu gọi mọi người không cần quyên góp nữa, và quyết định trừ chi phí mua cà phê ra, với số tiền quyên góp còn lại, thành lập Quỹ Latte Vũ Hán dành riêng cho nhân viên y tế đang tham gia chống dịch tại thành phố này.

Được cả nước ủng hộ tới tấp vì miễn phí cho y bác sĩ, quán cà phê Vũ Hán phải kêu gọi ngưng gửi tiền - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại