Vụ gài mìn trước cửa doanh nghiệp: Giám đốc chuyển viện vào TP.HCM chữa trị

Tường Vân |

Sau vụ nổ lớn nghiêm trọng xảy ra trước cửa nhà 74 đường Mai Xuân Thưởng, P.5, TP. Tuy Hòa (Phú Yên) vào sáng nay (30-6), nạn nhân Đặng Đức Hối (SN 1964, Giám đốc DNTN Vận tải hàng hóa Trường Tín) bị thương nặng.

Mặc dù đã được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên chiều 30-6, gia đình nạn nhân đồng ý quyết định chuyển nạn nhân vào TP Hồ Chí Minh chữa trị.

Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an TP.Tuy Hòa, cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Phú Yên) để điều tra vụ nổ nói trên.

Vụ gài mìn trước cửa doanh nghiệp: Giám đốc chuyển viện vào TP.HCM chữa trị - Ảnh 1.

Nạn nhân Đặng Đức Hối đang diều trị tại bệnh viện

Như Báo Điện tử CA TP.HCM đưa tin trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, hai vợ chồng ông Hối thức dậy đi tập thể dục.

Lúc này, vợ ông Hối là bà Mạc Thị Bích Thủy xuống mở cửa nhà nhưng không được do bị khóa bên ngoài bằng một sợi dây.

Bà Thủy gọi ông Hối đến giúp mở cửa. Khi mở cửa, ông Hối thấy ai đó đã dùng dây cột 2 cánh cửa lại nên chỉ có thể mở hé.

Lúc đó, ông cũng thấy phía chân cửa chính giữa căn nhà có một túi nilon màu đen đặt ở bậc tam cấp, nghĩ ai đó đổ rác bậy nên dùng chân đá túi nilon thì phát ra tiếng nổ lớn, rung chuyển nhiều nhà ở gần đó, khiến ông Hối toàn thân nám đen, bị gãy ngón chân cái bên phải, bị thương 1 mắt và có nhiều vết thương nhỏ do bị mảnh vỡ văng trúng và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một tổ công tác của Công an TP. Tuy Hòa khẩn trương phong tỏa hiện trường, phối hợp với cơ quan kiểm sát cùng cấp và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và một số mảnh vỡ còn sót lại để trưng cầu giám định loại vật liệu nổ, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời điều tra hung thủ gây ra vụ nổ nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại