Vụ đưa quan tài thiếu nữ tử vong ra QL5: Tạm giữ một số người để điều tra hành vi gây rối

Hoàng Đan |

Theo Công an huyện Yên Mỹ, kết quả khám nghiệm tử thi vụ hai thiếu nữ tử vong sẽ phụ thuộc vào phía Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nhưng nhanh nhất cũng phải từ 8 - 10 ngày.

Trao đổi với PV, ông Phạm Trần Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi do Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) thực hiện, chiều ngày 21/6, thi thể hai thiếu nữ tử vong tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào đêm 19/6 đã được gia đình đưa về địa phương an táng.

Việc an táng diễn ra vào chiều tối 21/6 theo đúng các thủ tục của địa phương và không có vấn đề gì khúc mắc hay đáng tiếc xảy ra.

Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, gia đình hai nạn nhân đã đề nghị các cơ quan điều tra, sớm có kết luận rõ ràng về nguyên nhân cái chết của hai thiếu nữ một cách nhanh chóng, chính xác, công tâm, khách quan.

Phía cơ quan chức năng cũng cam kết về việc sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Ông Hoạt thông tin, đối với tình trạng tụ tập đông người xảy ra vào chiều ngày 20/6 đến rạng sáng ngày 21/6 đã được giải quyết và đến thời điểm hiện tại không còn tái diễn, giao thông qua Quốc lộ 5 được đảm bảo.

Vụ đưa quan tài thiếu nữ tử vong ra QL5: Tạm giữ một số người để điều tra hành vi gây rối - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Chính quyền địa phương của huyện Yên Mỹ đã tìm hiểu về sự việc, lắng nghe những nguyện vọng của gia đình hai thiếu nữ tử vong và tiếp tục nắm tình hình, vận động, thuyết phục để gia đình không bị kích động, xúi giục có hành vi tiêu cực. 

Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại tình hình trên địa bàn đã ổn định, không còn tình trạng tụ tập đông người xung quanh sự việc liên quan đến hai thiếu nữ tử vong.

Liên quan đến việc giám định pháp y đối với hai tử thi trên, theo lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ, sau khi thực hiện xong, hiện các mẫu vật phẩm liên quan đã được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đưa về để giám định, xác định rõ.

Về thời gian có kết quả giám định, theo Công an huyện Yên Mỹ, việc này sẽ phụ thuộc vào phía Viện Khoa học hình sự, tuy nhiên, nếu nhanh nhất cũng phải từ 8 - 10 ngày.

Đối với một số đối tượng quá khích cố tình chống đối, cản trở lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ bị bắt giữ, theo đại diện Công an tỉnh Hưng Yên, hiện các đối tượng này đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau khi làm rõ hành vi, cơ quan công an sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, trong vụ việc mang quan tài của hai thiếu nữ tử vong ra trụ sở công an huyện, Quốc lộ 5, cơ quan công an chưa xác định được có đối tượng lợi dụng mà chủ yếu người dân hiếu kỳ đến xem và những người gây rối chủ yếu là người nhà hai nạn nhân.

Các cơ quan chức năng của Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục phối hợp với đơn vị của Bộ Công an điều tra, xác định rõ nguyên nhân của vụ việc.

Trước đó, đêm 19/6, người dân phát hiện 2 thiếu nữ tử vong gần chiếc xe máy, trên người có nhiều vết thương, tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, Hưng yên.

Theo Công an tỉnh Hưng yên, ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thi thể và điều tra.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định hai nạn nhân chết là Nguyễn Thị Tr. (12 tuổi, ở thôn Ngân Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) và Lê Thị Ng. (14 tuổi ở thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ).

Bước đầu, một số người thân và bạn bè của hai thiếu nữ cho biết, tối 19/6, sau khi dự sinh nhật bạn tại quán karaoke Quy Cơ (ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), Ng. mượn xe máy BKS 36M1 của Bùi Tuấn A. (20 tuổi, ở Đại Hạnh, xã Hoàn Long, Yên Mỹ - là bạn cùng dự sinh nhật) để về nhà thì xảy ra sự việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại