Vụ dụ dỗ trẻ em quan hệ đồng tính ở Quảng Nam: 2 cháu nhiễm HIV, 4 cháu đang giám định

Sơn Tùng |

Ngày 19/1, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị xác định ít nhất 6 trẻ em nam bị đối tượng Huỳnh Đức Cường (42 tuổi) dụ dỗ quan hệ đồng tính.

Quảng Nam: Bắt kẻ dụ dỗ nam thiếu niên quan hệ tình dục đồng tính

Quảng Nam: Bắt kẻ dụ dỗ nam thiếu niên quan hệ tình dục đồng tính

''Trong số 6 trẻ em có 2 em được xác định nhiễm HIV do quan hệ. Ngoài ra, 4 trường hợp đang được giám định", Đại tá Lai nói.

Như Infonet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Đắc Cường (42 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) về tội Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trước đó vào ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang Cường đang thuê nhà nghỉ 360 tại thị trấn Hương An, Quế Sơn để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đồng tính.

Đại tá Lai cho hay cơ quan điều đang làm rõ việc Cường có lây nhiễm HIV cho nhiều người không để khởi tố thêm tội danh lây lan bệnh truyền nhiễm.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận sử dụng ứng dụng BLUED để kết bạn làm quen với N.V.A. (14 tuổi) vào tháng 6/2021. Sau nhiều lần nói chuyện, Cường dụ dỗ A. đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục đồng giới.

Ngày 5/1, Cường tiếp tục dụ dỗ hẹn A. và một người nam khác đến nhà nghỉ 360 thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngoài ra, Cường còn khai nhận đã quan hệ tình dục với nhiều người đồng giới khác trên địa bàn, trong đó có 2 trường hợp nhiễm HIV.

Vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Công an Quảng Nam mở rộng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại