Vụ Đoàn Thị Hương: Tòa chấp thuận yêu cầu của luật sư, ra lệnh cấm bình luận công khai

Hải Võ |

Sắc lệnh phong tỏa thông tin được cho là để đảm bảo tính công bằng trong quá trình xét xử hai nghi phạm vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

Phóng viên Florence Looi của Al Jazeera cho biết các luật sư đại diện cho hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã yêu cầu tòa Sepang ra lệnh cấm các bình luận công khai, trong bối cảnh có nhiều thông tin phức tạp trên truyền thông liên quan đến vụ việc.

"Thẩm phán đã phê chuẩn lệnh phong tỏa, trong đó đặc biệt yêu cầu các quan chức cảnh sát và những nhân chứng tiềm năng không được đưa ra tuyên bố công khai có thể tác động đến việc kết tội các bị cáo hay việc biện hộ cho họ," Looi nói.

Phát biểu từ Jakarta, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir nói nước này muốn nghi phạm Aisyah được xét xử công bằng.

"Chúng tôi hy vọng nguyên tắc bị cáo vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội sẽ được tuân thủ," Nasir nói. "Luật sư được chỉ định sẽ xử lý trường hợp của Siti, và chúng tôi mong rằng cô ấy được xét xử công bằng, được hưởng đầy đủ quyền lợi pháp lý và không bị xét xử bởi dư luận."

Sáng hôm 25/2 vừa qua, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tiến hành thăm lãnh sự nghi phạm và xác định đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định. Trong tiếp xúc với Đại sứ quán, sơ bộ thấy sức khoẻ Đoàn Thị Hương ổn định.

Hương nói với cán bộ sứ quán, cho rằng mình bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đề nghị phía Malaysia xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật Malaysia, pháp luật và thông lệ quốc tế; đồng thời tìm hiểu các thủ tục để hỗ trợ về mặt pháp lý, tôn trọng quyền lợi chính đáng của công dân.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Malaysia trong việc điều tra vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại