Vụ đánh kiểm sát viên tại TAND Bình Chánh: Tạm giữ 2 đối tượng

Phạm Dũng |

Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ 2 đối tượng để lấy lời khai trong vụ tấn công kiểm sát viên, phóng viên tại phòng xử TAND huyện Bình Chánh.

Sáng 26-7, một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiền (SN 1978) và Nguyễn Văn Sang (SN 1981, em ruột ông Hiền; cùng ngụ huyện Bình Chánh) do có hành vi gây rối, tấn công kiểm sát viên tại TAND huyện Bình Chánh.

Lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết hiện gia hạn thời gian giữ 2 đối tượng này để làm rõ hành vi.

Liên quan đến vụ việc, sau khi xảy ra vụ kiểm sát viên Nguyễn Văn Lân bị tấn công sau phiên xử, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh đã báo cáo toàn bộ sự việc lên VKSND TP HCM.

Cảnh gây rối trước sân tòa án huyện Bình Chánh

Trước đó, sáng 23-7, TAND huyện Bình Chánh tuyên xử Nguyễn Văn Hiền thua kiện trong vụ tranh chấp lối đi chung, trả lại lối đi cho những hộ dân ở hẻm 164B Tân Nhiễu, xã An Phú Tây.

Ngay sau tòa vừa tuyên án, ông Hiền đã lao lên tấn công kiểm sát viên Nguyễn Văn Lân (VKSND huyện Bình Chánh).

Ngoài ra, người nhà ông Nguyễn Văn Hiền còn tấn công, gây thương tích cho một phóng viên tham gia đưa tin vụ kiện và thiếu tá Nguyễn Anh Bình (Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh).

Vụ hành hung khiến ông Lân bị thương tích, chảy máu ở mặt; còn thiếu tá Bình bị bầm gò má trái.

CLIP ghi lại cảnh ông Hiền tấn công kiểm sát viên ngay tại phiên tòa

Bước đầu, tại cơ quan công an, anh em ông Hiền, ông Sang đã thừa nhận hành vi. Hai người này khai báo do bức xúc với kết quả phiên xử nên không kiềm chế được, gây ra cảnh hỗn loạn và tấn công người đang thi hành công vụ.

Trong đó, xác định ông Hiền là người tấn công kiểm sát viên Lân còn ông Sang thì hành hung thiếu tá Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại