Vụ đàn chó 15 con bị tiêu hủy: Một người đàn ông kêu cứu vì nhận được hàng chục cuộc gọi "đe dọa"

Lan Chi |

Một người đàn ông cho biết, suốt hai ngày qua, ông đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại hăm dọa, chửi bới vì bị nhầm lẫn là "nữ bác sĩ" trong vụ 15 con chó bị tiêu hủy.

Hình ảnh ông Minh Hùng (49 tuổi) cùng đàn chó của mình

Hình ảnh ông Minh Hùng (49 tuổi) cùng đàn chó của mình

Vừa qua, dư luận đã không khỏi xôn xao trước sự việc 15 con chó bị tiêu hủy tại khu cách ly thuộc huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Đồng thời, mạng xã hội cũng đã lan truyền thông tin được cho là số điện thoại của "nữ bác sĩ" đã ký quyết định tiêu hủy 15 con chó.

Thậm chí, nhiều người đã chia sẻ cả tên phòng khám, số điện thoại "người thân" của "nữ bác sĩ".

Tuy nhiên, qua xác minh của PV, số điện thoại được lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Ông Nguyễn Trung Đ. (62 tuổi), ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết, trong hai ngày 10 và 11/10, ông đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại đe dọa.

"Họ hỏi tôi có phải là nữ bác sĩ... ở Cà Mau hay không. Một số người gọi điện thoại chửi bới, đe dọa, hỏi tôi "có bán thịt chó không?". Buổi tối, tôi buộc phải khóa điện thoại vì người ta cứ gọi điện liên tục không ngủ được.

Hai ngày nay tôi sống trong hoang mang, lo sợ, tinh thần xuống dốc trầm trọng. Tôi dự định sẽ báo công an về tình trạng này của mình", ông Đ. nói thêm.

Được biết, số điện thoại 0909xxx171 của ông Đ. đã bị tung lên mạng xã hội với thông tin cho rằng là số của một nữ bác sĩ trong vụ tiêu hủy 15 con chó ở Cà Mau.

Cũng theo ông Đ., số máy gọi đến là những số máy lạ, chửi bới ông "lừa đảo...". Thậm chí, một số người còn nói: "Tôi biết đây là số điện thoại của bà... , ông đừng chối".

Ông Đ. khẳng định mình không liên quan đến sự việc tiêu hủy chó ở Cà Mau và mong tình trạng quấy rối không tiếp tục diễn ra nữa.

Vụ đàn chó 15 con bị tiêu hủy: Một người đàn ông kêu cứu vì nhận được hàng chục cuộc gọi đe dọa - Ảnh 2.

Ông Minh Hùng chở đàn chó về Cà Mau

Trước đó, văn bản báo cáo về sự việc của UBND huyện Trần Văn Thời về sự việc này đã nêu rõ: "Những người trong khu cách ly và người dân xung quanh khu cách ly sợ chó, mèo không quản lý được sẽ chạy vào khu dân cư, lo ngại lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến UBND xã và Ban Điều hành khu cách ly, nếu không đảm bảo thì thực hiện tiêu hủy số chó, mèo trên.

Bức xúc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong khu cách ly tập trung vừa phải lo lắng sắp xếp bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế, đồng thời, chủ nhân nuôi chó, mèo đều dương tính với SARS-CoV-2, nên những người trong khu cách ly và bà con khu vực xung quanh gây áp lực với Ban Điều hành khu cách ly, lo ngại lây lan bệnh.

Ban Điều hành đã làm biên bản tiêu hủy 15 con chó, 1 con mèo phía trước ngoài khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân phía ngoài khu cách ly và những người trong khu cách ly".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại