Vụ đâm nhau ở quán ăn đêm: Hung thủ tay dao, tay kéo đâm nạn nhân gục xuống đường

Gia Hưng |

Cùng nhau đến quán ăn đêm nhưng xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, Hưng sau đó đã cầm dao, kéo đâm khiến nạn nhân Hiếu trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 11/3, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, trú tại TP. Vinh) để điều tra liên quan đến vụ việc dùng dao, kéo đâm khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu vào ngày 9/3.

Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra xích mích ở quán ăn đêm, Hưng đâm 1 người phải nhập viện. Hưng sau đó đã đến cơ quan công an để đầu thú về vụ việc vừa gây ra.

Vụ đâm nhau ở quán ăn đêm: Hung thủ tay dao, tay kéo đâm nạn nhân gục xuống đường - Ảnh 1.

Nạn nhân Hiếu bị đâm, chém trọng thương.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của Hưng và những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Trước đó, vào khoảng 0h45’ ngày 9/3, anh Phạm Anh Hiếu cùng với nhóm bạn đi ăn đêm tại một quán trên đường Trần Phú, TP. Vinh.

Vụ đâm nhau ở quán ăn đêm: Hung thủ tay dao, tay kéo đâm nạn nhân gục xuống đường - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hưng tay cầm dao, tay cầm kéo đâm anh Hiếu trọng thương.

Tại đây, giữa anh Hiếu và Nguyễn Văn Hưng có xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được can ngăn, anh Hiếu ra lấy xe về thì bị Hưng cầm 1 tay dao và 1 tay kéo lao đến chém, đâm khiến anh Hiếu bị trọng thương.

Mọi người sau đó đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TP. Vinh trong tình trạng trên cơ thể đầm đìa máu, nhiều vết thương vùng cổ, người, tay.

Vụ đâm nhau ở quán ăn đêm: Hung thủ tay dao, tay kéo đâm nạn nhân gục xuống đường - Ảnh 3.

Chị Chi bật khóc khi kể lại sự việc với PV.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Ngọc Chi (SN 1989, vợ nạn nhân Hiếu) cho biết, hiện chị đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Ngọc Chi, tối 8/3, Hiếu đi chơi và đi ăn cùng nhóm bạn trong đó có vợ chồng Hưng. Trong lúc ăn đêm, cả nhóm có uống rượu.

Khoảng 0h45’ ngày 9/3, chị Chi bất ngờ nhận được điện thoại của một người bạn báo chồng chị bị Hưng dùng dao kéo đâm trọng thương. Chị Chi sau đó báo cho người thân cùng chạy ra hiện trường.

Vụ đâm nhau ở quán ăn đêm: Hung thủ tay dao, tay kéo đâm nạn nhân gục xuống đường - Ảnh 4.

Anh Bảo vào can đánh nhau bị chém phải khâu 13 mũi.

Cùng đi với chị Chi lúc này có em trai Trần Thiên Bảo. Sau khi đến nơi, Bảo thấy Hưng cầm dao chém anh Hiếu nên chạy vào can thì bị Hưng chém bị thương ở bàn tay.

"Em ra đến quán ăn đêm thì thấy anh Hưng tay trái cầm dao, tay phải cầm kéo đang dồn để đâm anh Hiếu bằng cả hai tay. Em vào can thì bị Hưng vung dao chém, Em bị 3 vết phải khâu 13 mũi. Còn anh Hiếu thì bị đâm gục ở đường. Mọi người sau đó đến can đưa anh ấy đi cấp cứu", Bảo nhớ lại sự việc.

Được biết, nạn nhân Hiếu được đưa vào viện cấp cứu với 8 vết thương trên cơ thể. Trong đó nặng nhất là ở ngón trỏ bị chẻ ra, vùng cổ bị đâm 1 nhát, sau gáy, lông mày, cằm, lưng đều có vết đâm chém.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại