Vụ CSGT bị xe đâm tử vong: Tài xế khai không có mâu thuẫn với nạn nhân

Bảo Ngọc |

CSGT phát hiện Chiến điều khiển xe quá tốc độ nên ra hiệu dừng lại nhưng người này tăng tốc lao qua đường ngược chiều để trốn chạy và đâm vào anh Khánh.

Ngày 5/5, Công an Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn chết người.

Chiến chính là người điều khiển xe gắn máy BKS 74L – 19.539 chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh nên đã gây tai nạn khiến Trung sĩ Võ Duy Khánh (30 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) tử vong vào chiều ngày 2/5. Anh Khánh là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vụ CSGT bị xe đâm tử vong: Lời khai lạnh lùng của người gây tai nạn - Ảnh 1.

Giấy phép lái xe của Chiến

Công an Thị xã Hương Thủy cho biết, khu vực xảy ra tai nạn là đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc địa phận xã Thủy Bằng. Khu vực này nằm trong khu dân cư nên tốc độ quy định là 50km/h.

Vào chiều 2/5, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ tại khu vực này gồm có 4 chiến sĩ. Tổ tuần tra phát hiện Chiến điều khiển xe máy theo hướng Bắc Nam với tốc độ cao, lên đến 68km/h. Lúc này, đại úy Nguyễn Thế Minh ra tín hiệu để Chiến giảm tốc độ đồng thời thông báo cho thượng uý Vũ Ngọc Hiếu ra hiệu lệnh dừng xe bằng gậy và còi.

Bất chấp hiệu lệnh của CSGT, Chiến không dừng xe mà tiếp tục tăng tốc và phóng xe sang phần đường ngược chiều.

Chiếc xe do Chiến điều khiển phóng với tốc độ cao nên không làm chủ được tay lái đã đâm thẳng vào anh Khánh đang làm nhiệm vụ ở phần đường này.

Vụ CSGT bị xe đâm tử vong: Lời khai lạnh lùng của người gây tai nạn - Ảnh 2.

Người thân, gia đình và đồng đội tổ chức đám tang cho anh Khánh.

Hiện tại, Chiến đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế với chấn thương phần mềm. Làm việc với cơ quan điều tra, Chiến cho biết, không quen biết với anh Khánh nên không có mâu thuẫn với nạn nhân.

"Khi thấy hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tôi sợ bị phạt nên điều khiển xe máy tăng tốc qua làn đường đối diện để chạy trốn nhưng không may đâm vào một CSGT", Chiến khai khi làm việc với cơ quan điều tra.

Theo Công an huyện Hương Thủy, tốc độ khi Chiến đâm xe vào anh Khánh lên đến 80km/h. Kết quả kiểm tra cho thấy, Chiến sử dụng ma túy khi gây tai nạn.

Trước đó vào chiều 2/5, Trung sĩ Võ Duy Khánh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì bị Nguyễn Ngọc Chiến điều khiển xe Exciter BKS 74L1 – 195.39 đâm vào người chấn thương nặng.

Trung sĩ Khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Được biết, hoàn cảnh của anh Khánh vô cùng éo le. Anh Khánh mồ côi cha từ lúc mới ra đời. Đến năm 3 tuổi, anh lại mồ côi mẹ khi mẹ qua đời. Anh Khánh sống nương tựa vào người thân và vươn lên ăn học. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Khánh về công tác tại Phòng CSTG Thừa Thiên Huế.

Cách đây 2 tháng, anh Khánh làm đám hỏi và dự định tổ chức đám cưới vào tháng 7 âm lịch tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại