Vụ công an xã bị đâm tử vong tại đám cưới: Mâu thuẫn chuyện để xe dẫn đến án mạng

Ngọc Tú |

Đến giúp tại đám cưới, ông Lợi và ông Hồng mâu thuẫn chuyện dựng xe cản trở lối đi. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Hồng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân Lợi tử vong.

Ngày 28/5, Thượng tá Cao Anh Hồng - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng dẫn đến một công an viên xã Cát Văn (huyện Thanh Chương) bị đâm tử vong do mâu thuẫn cá nhân bột phát.

Liên quan đến vụ án trên, hiện công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Hồng (SN 1969, trú xóm 8, xã Cát Văn) để điều tra về hành vi giết người.

Ông Bùi Gia Hảo - Chủ tịch UBND xã Cát Văn cho biết, nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1962, trú xóm 8) làm công an viên xã Cát Văn được khoảng 10 năm nay. 

Trong công việc, ông Lợi được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài làm công an viên của xã, ông Lợi còn làm chức vụ Phó trưởng xóm 8 nơi ông ở.

Vụ công an xã bị đâm tử vong tại đám cưới: Mâu thuẫn chuyện để xe dẫn đến án mạng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đức Hồng.

"Ông Lợi đã có gia đình và 2 con đã lớn. Ở địa phương, ông là người hiền lành, chịu khó, được nhiều người tin yêu. Về công việc thì anh ấy đã làm công an nhiều năm nay và hoàn thành tốt nhiệm vụ", Chủ tịch UBND xã Cát Văn nói.

Nói về đối tượng Nguyễn Văn Hồng, Trưởng Công an xã Cát Văn cho biết giữa Hồng và nạn nhân Lợi có quan hệ họ hàng với nhau. Trong đó, ông Lợi gọi ông Hồng bằng anh họ.

Tối 25/5, ông Lợi đến giúp đám cưới một người thân trong xóm. Khoảng 20h15’ ngày 25/5, ông Hồng đi xe máy đến và dựng xe ở lòng đường. Lúc này ông Lợi ra đề nghị ông Hồng cất xe vị trí khác để không ảnh hưởng việc đi lại của mọi người.

"Ông Lợi nói ông Hồng cất xe không người ta đâm phải thì ông Hồng nói đứa nào đâm xe tao thì đứa đó đi mà đền. Sau đó cãi vã nhau. Được mọi người can ngăn thì 2 người đi 2 nơi.

Lúc sau thì ông Hồng thủ con dao bầu trong người và đi ra phía cổng. Ông Hồng nói ông Lợi đừng có nói nhiều chứ tao đâm chết đó. Dứt lời, ông Hồng cầm dao đâm 2 nhát vào ngực khiến nạn nhân Lợi tử vong sau đó", Trưởng Công an xã Cát Văn nói.

Nạn nhân Lợi sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Lợi đã tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Hồng bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Thanh Chương, Công an xã Cát Văn sau đó đã đến hiện trường điều tra vụ việc đồng thời tổ chức lực lượng vây bắt đối tượng Hồng.

"Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại rừng keo trên địa bàn xóm 17 nên tổ chức vây ráp truy bắt. Bên cạnh đó, công an cũng tiến hành vận động người thân khuyên can đối tượng Hồng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", một cán bộ công an nói.

Đến 6h ngày 26/5, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng hồng khi y vừa ra khỏi rừng keo.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại