Vụ cô giáo cùng chồng chết trong nhà riêng ở Yên Bái: Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm?

Hoàng An |

Mâu thuẫn về tình cảm có thể là nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của cô giáo C. và người chồng trong căn nhà riêng.

Ngày 21/3, người dân, chính quyền xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái đã lo xong hậu sự cho cặp vợ chồng cô giáo được phát hiện tử vong trong nhà riêng.

Buổi sáng hai ngày trước đó, hàng xóm không thấy gia đình cô giáo Ngô Thị C. (SN 1984, giáo viên trường THCS xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn) thức dậy như mọi lần, lo lắng có chuyện bất thường, họ đến nhà gọi cửa thì không thấy có người mở.

Khi tiến vào trong người dân phát hiện cô giáo C. nằm tử vong dưới nền nhà còn chồng là anh Nguyễn Văn N. (SN 1979) tử vong trong tư thế treo cổ.

Vụ việc nhanh chóng được thông báo đến chính quyền địa phương, công an thị xã Nghĩa Lộ.

Nhận định về nguyên nhân ban đầu vụ việc, một cán bộ từng công tác tại UBND xã Phù Nham cho biết, có thể do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gia đình.

"Chúng tôi chưa nắm về mối quan hệ ngoài luồng của hai vợ chồng, nhưng họ đã có mâu thuẫn về tình cảm được một thời gian", cán bộ nói.

Nói về hoàn cảnh gia đình cô giáo C., vị cán bộ cho biết, cuộc sống của họ không có gì khó khăn thiếu thốn, có nhà riêng xây hai tầng.

Hàng ngày cô C. đi dạy học ở ngôi trường cách nhà 12km, sáng đi tối lại về. Còn anh N. ở nhà làm việc nội trợ, trông con nhỏ và chăm lo đồng áng.

"Người chồng quê gốc Thái Bình nhưng sinh ra và lớn lên ở Phù Nham, còn cô vợ quê gốc ở tỉnh Hà Nam. Hiện cả hai đã mất, con nhỏ được anh em trong họ hàng tạm thời đưa về nhà chăm sóc, cháu bé khóc nhiều vì nhớ bố, trước đây bé ở nhà chủ yếu được người bố trông nên giờ hơi hụt hẫng", vị cán bộ thông tin thêm.

Còn ông Phùng Văn Đồng (Chủ tịch UBND xã Phù Nham) trước đó cũng trao đổi với báo chí, vợ chồng cô C. thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại