Vụ cô giáo bị bắn tử vong, 2 con trọng thương: Nghi phạm để lại thư tuyệt mệnh

Bảo Ngọc |

Nghi phạm dùng súng bắn người tình tử vong rồi tiếp tục bắn 2 con của người tình. Sau đó, kẻ thủ ác để lại thư tuyệt mệnh rồi bỏ trốn vào rừng cách hiện trường 2km.

Ngày 27/1, công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết đã xác định được nghi phạm bắn chết cô giáo V.T.H (SN 1974, trú huyện Hướng Hóa) và 2 con nhỏ bị trọng thương.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1975, trú thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa). Lễ được xác định đã tử vong bên cạnh khẩu súng, cách hiện trường nơi bắn cô giáo khoảng 2km. Ngoài ra, Lễ từng bị phạt tù về tội vô ý gây chết người.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Lễ có quan hệ tình cảm với cô giáo H. Ngày 26/1 (mồng 2 tết nguyên đán Canh Tý), Lê uống rượu rồi mang theo một khẩu súng nghi là AK 47 đến nhà cchij H.

Thấy chị H đang ngồi cùng người thân trong nhà, Lễ chửi rủa rồi xả súng bắn chết người tình. Tiếp đó, Lễ bắn 2 con nhỏ chị H nhưng bỏ qua cho người bà con.

Sau khi gây án, Lễ lái xe mang theo khẩu súng bỏ trốn đến khi được phát hiện đã tử vong. Bên cạnh thi thể là 1 lá thư tuyệt mệnh cùng khẩu súng gây án.

Người dân xung quanh gia đình chị H nghe tiếng nổ lớn phát hiện chị này và 2 con bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong. Hai con của chị được chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại