Vụ "Chủ tịch huyện ưu ái con trai" ở Quảng Trị": Tiếp tục “điều chuyển” 7 vị trí công chức sai quy định

B.T.B |

Tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị ngày 11.5 cho hay, ngay sau khi báo Lao Động đăng bài phanh phui gian dối trong việc điều chuyển con trai của Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) Võ Thanh là ông Võ Quốc Bảo từ công chức cấp xã lên nhận nhiệm vụ chuyên viên thẩm định dự án tại Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND huyện, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ tỉnh này đã kiểm tra, chấn chỉnh nhiều trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng viên chức, công chức, hợp đồng lao động tại UBND huyện Hướng Hóa.

Cùng với việc ra quyết định trả ông Võ Quốc Bảo về lại làm công chức xã, UBND huyện Hướng Hóa đã ra quyết định điều chuyển đối với 7 trường hợp khác đang hưởng lương ngân sách theo dạng hợp đồng nhưng thực hiện công việc tại các vị trí là công chức nhà nước.

Đây chỉ mới là 7 trên tổng số gần 30 trường hợp phải trả về làm việc tại các vị trí viên chức.

Sở Nội vụ Quảng Trị cũng vừa ra thông báo buộc UBND huyện Hướng Hóa phải khẩn trương đưa 30 lao động hợp đồng tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo sang diện hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị, và tiến tới chấm dứt toàn bộ số hợp đồng lao động này trong năm 2018 theo Nghị quyết 24 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại