Bắt hai kẻ côn đồ vụ chủ quán trà chanh bị chém, đánh dã man

Quỳnh Lưu |

Sau khi đến quán trà chanh, Tư và Hòa đã gây rối, dùng dao chém khiến chủ quán bị thương phải đi cấp cứu.

Ngày 15/11, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Tư (SN 1991, trú xã Thành Công, huyện Thạch Thành) và Nguyễn Đình Hòa (SN 1994, trú xã Thành Minh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tư và Hòa là 2 đối tượng đã chém, đánh đập khiến anh L.V.H. (chủ quán trà chanh ở 268, xã Thành Công) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Bắt hai kẻ côn đồ vụ chủ quán trà chanh bị chém, đánh dã man - Ảnh 1.

Anh H. bị Tư và Hòa lao vào đánh đập dã man.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 6/11, Bùi Văn Tư và Nguyễn Đình Hòa đã đến quán trà chanh 268 ở xã Thành Công của anh L.V.H. uống nước. Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng này dùng dao chém và xông vào đấm, đá làm anh H. bị thương phải cấp cứu và khâu 7 mũi ở cánh tay.

Bắt hai kẻ côn đồ vụ chủ quán trà chanh bị chém, đánh dã man - Ảnh 2.

Đối tượng Tư (áo đen) và Hòa tại công an.

Theo anh L.V.H., hơn 1 năm trước anh từ địa bàn xã khác đến xã Thành Công để thuê ki-ot bán trà chanh. Thời điểm này có 1 đối tượng lạ đến và yêu cầu nộp 4 triệu đồng/1 tháng tiền bảo kê thì sẽ được yên ổn làm ăn, nhưng anh không đồng ý. Anh H. nghi ngờ có thể vì lý do này nên các đối tượng đến quậy phá.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Clip: Chủ quán trà chanh bị đánh, chém dã man ở Thanh Hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại