Vụ chôn trộm 29 ngôi mộ: "Tôi hết sức bất ngờ. Anh em làm quá liều"

T.Công |

Công ty CP nước khoáng và du lịch Sơn Kim tự ý cất bốc, đem chôn 29 ngôi mộ vào khu đất rừng của ông Lê Hữu Hạnh (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Sau khi ông Hạnh có đơn trình báo sự việc với UBND xã thì phía Công ty CP nước khoáng và du lịch Sơn Kim (có địa chỉ ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã nhận sai.

Ông Trần Văn Hải (Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1) thông tin trên báo Đất Việt, phía Công ty CP nước khoáng và du lịch Sơn Kim sai vì không làm đúng quy trình. Công ty này cũng hoàn toàn nhận trách nhiệm.

"Đầu tiên họ không mang ra nghĩa trang. Họ nghĩ rất đơn giản và nông cạn, nghe theo một số già làng trưởng bản, ở chỗ đó có mộ từ thời kháng chiến chống Mỹ. Thứ hai để đảm bảo công tác du lịch, sản xuất nước khoáng không bị ảnh hưởng", nguồn trên dẫn lời ông Hải.

Theo lời ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty CP Nước khoáng và du lịch Sơn Kim thì 29 ngôi mộ được bốc từ khuôn viên khu du lịch khoáng nóng Sơn Kim đến vườn nhà ông Hạnh.

Chính quyền đã lập biên bản xử phạt hành chính công ty trên và yêu cầu di dời về nghĩa trang xã trước ngày 15/11.

Về sự việc xảy ra, ông Phạm Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP nước khoáng và du lịch Sơn Kim nói trên báo Dân trí, ông đã tìm hiểu từ nhân viên khai thác thì biết 29 ngôi mộ được di dời chỉ là một đất sơ sài, không có xương cốt.

"Tôi hết sức bất bất ngờ về vụ việc. Anh em làm không báo cáo, không xin ý kiến gì tôi cả. Anh em làm quá liều. Nếu báo trước tôi đã không cho làm", ông bày tỏ với báo Dân trí, đồng thời cho biết, phải chờ giám đốc công ty về báo cáo mới có quyết định xử lý sai phạm những người liên quan.

Dưới góc nhìn pháp lý, TS.LS Nguyễn Trọng Hải, Trưởng văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự nhận định trên báo Lao động, rất có thể 29 ngôi mộ vô danh này là một phần dấu tích của lịch sử. Theo đó, việc trình báo là rất quan trọng để giải quyết theo pháp luật.

Việc tự ý cất bốc, di chuyển của Công ty Sơn Kim "chưa đúng về mặt tâm linh và chưa hợp lý về mặt pháp luật".

Theo ông Hải, nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì những người sai phạm có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo Điều 246, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại