Vụ chìm tàu ngoài khơi Campuchia liên quan việc buôn người từ Trung Quốc

Văn Đỗ |

Trong số 30 công dân Trung Quốc được cứu sống, có 5 người liên quan đến việc tổ chức đưa người từ Trung Quốc vào Campuchia.

Tướng Khieu Sopheak

Tướng Khieu Sopheak

Tướng Khieu Sopheak, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận với giới truyền thông ngày 30/9 rằng, sau khi điều tra vụ chìm tàu ở tỉnh Preah Sihanouk phía Tây Nam Campuchia, các cơ quan chức năng đã phát hiện đây là một vụ tổ chức vượt biên trái phép từ Trung Quốc vào Campuchia và đã bắt giữ 6 nghi phạm.

Một tàu gỗ chở 41 người Trung Quốc và 2 người Campuchia đã bị nạn ngoài khơi thuộc vùng biển tỉnh Preah Sihanouk vào ngày 22/9. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã được triển khai giải cứu các nạn nhân.

Tính đến nay, tổng cộng 30 người đã được cả phía Campuchia và Việt Nam giải cứu, trong đó có 9 người trôi trên biển được người dân ở Phú Quốc cứu sống vào ngày 24/9.

Vụ chìm tàu ngoài khơi Campuchia liên quan việc buôn người từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nạn nhân được cứu.

Tướng Khieu Sopheak cũng cho biết, giới chức trách Campuchia đã khởi động một cuộc điều tra buôn người sau vụ chìm tàu và 6 người đã bị bắt giữ để điều tra.

Tướng Khieu Sopheak cho biết thêm, trong số 30 công dân Trung Quốc được cứu sống, có 5 người liên quan đến việc tổ chức đưa người từ Trung Quốc vào Campuchia.

Vụ chìm tàu ngoài khơi Campuchia liên quan việc buôn người từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Các nạn nhân lênh đênh trên thuyền

Hiện nay, các nạn nhân trên đã được bàn giao cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại