Vụ chiếc Macbook bị trẻ nhỏ đổ nước ở quán cà phê: Công an khẳng định không có chuyện nữ sinh bị kiện, chính cộng đồng mạng khiến vụ việc phức tạp hơn

Q.L |

Vụ việc một nữ sinh bị trẻ nhỏ đổ nước làm hỏng chiếc Macbook ở quán cà phê khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt thời gian qua, đến nay vẫn chưa kết thúc.

Liên quan tới vụ việc nói trên, mới đây, MXH lại lan truyền thông tin rằng gia đình cháu bé đã làm đơn kiện cô gái - người bị nước đổ hỏng chiếc Macbook đắt tiền. Nhiều bài đăng cho biết, dù đã có thỏa thuận bồi thường và giải quyết dứt điểm nhưng nữ sinh lại bất ngờ được công an mời lên làm việc.

Vụ chiếc Macbook bị trẻ nhỏ đổ nước ở quán cà phê: Công an khẳng định không có chuyện nữ sinh bị kiện, chính cộng đồng mạng khiến vụ việc phức tạp hơn - Ảnh 1.

Thông tin được chia sẻ trên MXH

Theo các thông tin trên MXH, nội dung làm việc giữa cơ quan chức năng và nữ sinh được cho là do cô gái đăng thông tin sai sự thật nên gia đình cháu bé làm đơn kiện. Thậm chí có thông tin còn cho rằng việc kiện cáo này gây ảnh hưởng tới việc học của nữ sinh, khiến cô có nguy cơ không thể tốt nghiệp.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, chỉ huy Công an phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phủ nhận thông tin nói trên, đồng thời cho rằng chính cộng đồng mạng mới đang làm vụ việc trở nên phức tạp.

Theo vị chỉ huy, sau vụ việc, 2 bên đã hòa giải và thỏa thuận xong chuyện bồi thường. Tuy nhiên sau đó, gia đình cháu bé vẫn tiếp tục bị cộng đồng mạng làm phiền nên mới khiến họ phải trình báo đến cơ quan chức năng. Đơn trình báo này hoàn toàn không liên quan tới việc kiện cáo nữ sinh và hiện đã được Công an phường Cầu Diễn chuyển lên Công an quận Nam Từ Liêm để xác minh theo thẩm quyền.

Vụ việc trên xảy ra vào tối 11/12, khi nữ sinh tên L.H. (24 tuổi ở quận Cầu Giấy) đang học bài tại một quán cà phê trên phố Hàm Nghi thì một bé trai (khoảng hơn 1 tuổi) chạy đến nghịch ngợm, vô tình làm đổ cốc nước vào bàn phím chiếc Macbook của cô.

Sau đó H. mang chiếc máy đến 3 cửa hàng sửa chữa khác nhau để hỏi thì đều nhận được thông báo rằng máy bị ngập nước, có dấu hiệu chập main (bo mạch chính - thành phần cốt lõi của một chiếc máy tính). Theo H., chi phí sửa chữa cô được báo rơi vào khoảng 8-9 triệu đồng, tuy nhiên gia đình bé trai thời điểm đó chỉ đồng ý chi trả 150.000 đồng tiền sấy máy.

Điều này khiến H. bức xúc đăng bài lên MXH. Bài viết của H. sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ, bố mẹ bé trai đã ngồi lại làm việc với H. và thống nhất được mức bồi thường. Dẫu vậy vụ việc vẫn chưa dừng lại, theo gia đình bé trai, họ bị nhiều dân mạng nhắn tin làm phiền, gây ảnh hưởng tới cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại