Vụ chém người phụ nữ gần đứt lìa bàn tay ở Đà Nẵng: Nhóm hung thủ chơi thân với nạn nhân

Đình Thức |

Nhóm 3 thanh niên mang mã tấu xông vào quán game bắn cá truy sát người bị nhận diện nhờ camera. Công an đã mời các nghi can đến trụ sở làm việc.

Ngày 23/4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết đã xác định được nhóm thanh niên truy sát người xảy ra vào ngày 22/4 tại quán game bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông, quận Sơn Trà).

Đại úy Thái Huy Trung, Phó đội trưởng Đội tổng hợp Công an quận Sơn Trà, cho biết đó là Trương Văn Thương (SN 1993), Võ Lê Hải (SN 1996) và Ngô Văn Thuyền (SN 1989, đều trú phường Mân Thái).

"Nhóm người này đã được mời lên làm việc vào sáng nay để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc. Sau khi gây án, các nghi can đã bỏ trốn nhưng nhờ camera an ninh ghi lại được hình ảnh", Đại úy Trung nói.

Theo công an quận Sơn Trà, nhóm thanh niên trên chơi thân với chị Văn Thị M.H. (30 tuổi, trú quận Sơn Trà).

Vụ chém người phụ nữ gần đứt lìa bàn tay ở Đà Nẵng: Nhóm hung thủ chơi thân với nạn nhân - Ảnh 1.

Quán game bắn cá nơi chị H. bị chém đứt lìa ban tay

Tuy nhiên vào ngày 21/4, nhóm này bị công an quận Sơn Trà gọi lên để test ma túy nên nghi ngờ chị H. chơi khăm, báo cơ quan chức năng. Do đó, các thanh niên này dùng mã tấu xông vào quán game chém chị H. để trả thù.

Trước đó vào ngày 22/4, nhóm thanh niên mang theo hung khí, mã tấu xông vào quán game bắn cá Rồng Vàng truy sát một số người. 

Vụ truy sát đã khiến 1 phụ nữ đang chơi game trong quán là chị Văn Thị M.H. (30 tuổi, trú quận Sơn Trà) bị chém gần như đứt lìa bàn tay.

Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ mới thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại