Vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai, 6 người chết: Tạm giữ nhà thầu công trình

Bảo Minh |

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhà thầu Cao Văn Toàn (29 tuổi, quê Bình Thuận) - người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa nhà hàng xảy ra vụ cháy.

Vào khoảng 14h20 ngày 21/12, tại quán ăn Ruby tại số nhà 97/ đường Nguyễn Trãi, Phường Xuân Hòa, TX Long Khánh Đồng Nai đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm 6 người tử vong, một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tại quán cà phê Ruby đang trong quá trình sữa chữa, do bất cẩn tia hàn bắn vào gây cháy, chỉ trong chốc lát khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà và lửa bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực Long Khánh điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng với 60 cán bộ chiến sỹ đã có mặt kịp thời tại hiện trường dùng các biện pháp dập lửa. Do ngôi nhà thuộc dạng nhà ống, chỉ có một lối thoát nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai, 6 người chết: Tạm giữ nhà thầu công trình - Ảnh 1.

Nhà hàng xảy ra vụ cháy khiến 6 người chết.

Lực lượng chức năng buộc phải đục bên hông tường và phía sau ngôi nhà để tiếp cận bên trong, đến 14h30, nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài đi cấp cứu. Đến 14h45 phút cùng ngày tất cả 7 nạn nhân bên trong được đưa ra ngoài đi cấp cứu.

Hiện đã có 6 người tử vong trong đó có chủ quán, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Toàn bộ tài sản bên trong quán bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đến 17h30, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau khi sự cố xẩy ra, lãnh đạo TX Long Khánh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả, đưa người đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, chiều cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ cháy. Nhiều nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở do bỏng và ngạt khí. Trong đó, 6 nạn nhân được xác định đã tử vong. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu nạn nhân duy nhất còn sống.

Vụ cháy quán nhậu ở Đồng Nai, 6 người chết: Tạm giữ nhà thầu công trình - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết theo báo cáo từ Công an Thị xã Long Khánh, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do hàn xì.

“Khi lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PCCC phá tường giải cứu 7 người ra ngoài, thì tất cả các nạn nhân đều còn sống. Nhưng khi đưa vào đến bệnh viện thì 6 nạn nhân tử vong. Nhiều khả năng do các nạn nhân hít khói độc quá nhiều, nên không qua khỏi” - đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Được biết, chủ quán nhậu là ông Phạm Hữu Khánh Duy đã thuê nhóm thợ hàn về sửa chữa, nâng cấp nhà hàng trước khi xảy ra vụ cháy thảm khốc. 

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ nhà thầu là Cao Văn Toàn (29 tuổi, quê Bình Thuận) là người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa nhà hàng xảy ra vụ cháy nói trên.

Danh sách 7 nạn nhân:

1. Trần Văn Đạt sn 1992, tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX Long Khánh, Đồng Nai.

2. Hà Trọng Khánh, sinh năm 2002, tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX Long Khánh, Đồng Nai.

3. Hà Trọng Thái, sinh năm 2003.

4. Đặng Hoài Phương sinh năm 1988, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, TX Long Khánh.

5. Vũ Ngọc Cường, sinh năm 1996, tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX Long Khánh, Đồng Nai.

6. Phạm Hữu Khánh Duy, sinh năm 1983, Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân An, TX Long Khánh. ( chủ cơ sở) Người bị thương đang cấp cứu.

7. Lê Quân Cản, sinh năm 1983, ngụ Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại