Vụ cháy 8 người chết ở Hà Nội: Vợ nhận diện thi thể chồng nhờ nhẫn cưới và dây chuyền vàng

T.Công |

Tối 29/7, thân nhân nạn nhân trong vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo socola tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội đã tiến hành nhận diện các thi thể.

Nhiều người thân của các nạn nhân đã có mặt ở nhà tang lễ Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội để nhận diện thi thể.

Theo báo Tuổi trẻ, do các thi thể bị biến dạng, ám khói và cháy hết quần áo nên việc nhận dạng mất nhiều thời gian. Trong số các thân nhân, vợ của nạn nhân Trần Quang Huy (sinh năm 1997, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đã đau đớn khi nhận ra chồng nhờ chiếc nhẫn cưới và dây chuyền vàng. Đây là vật mà hai vợ chồng cùng đeo.

"Chiếc nhẫn cưới này chẳng bao giờ hai đứa tháo ra khỏi tay. Nhìn thấy thi thể chồng sau vụ hỏa hoạn, con bé khóc ngất, đau đớn quá", báo Vietnamnet dẫn lời ông Thưởng (bác của nạn nhân Huy).

Cũng theo nguồn trên, ông Thưởng cho hay, Huy và vợ có một con trai và ngày 30/7 chính là sinh nhật tròn 1 tuổi của cháu bé. Theo ông Thưởng, các thi thể đều rất khó nhận dạng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt thì vợ của Huy 19 tuổi. Trước khi thi thể của chồng được nhận dạng, cô gái trẻ đã vừa khóc vừa nói đến chi tiết trên cổ chồng có đeo chiếc nhẫn ghi ngày 28/10/2015. Đó chính là ngày đám cưới của hai vợ chồng.

Tờ Tuổi trẻ cho hay, nạn nhân được nhận dạng đầu tiên là anh Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1998, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Theo chia sẻ của người nhà anh Sơn thì do lúc cháy anh chạy vào nhà tắm nên mặt không bị biến dạng nhiều, áo và tóc không bị cháy.

Vụ cháy 8 người chết ở Hà Nội: Vợ nhận diện thi thể chồng nhờ nhẫn cưới và dây chuyền vàng - Ảnh 1.

Người thân gào khóc ở hiện trường vụ cháy.

Theo báo cáo chính thức của Huyện ủy Hoài Đức, vụ cháy xảy ra lúc 10h30 ngày 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola có diện tích khoảng 170 mét vuông, tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Chủ xưởng là ông Trần Văn Được (quê huyện Phúc Thọ). Xung quanh nhà xưởng bịt kín bằng tôn.

Vụ cháy làm 8 người chết, 2 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sửa chữa xưởng, hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng tấm xốp, từ đó gây cháy.

Trong số 2 nạn nhân bị thương, báo Lao động dẫn thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia cho biết, 1 nạn nhân phải thở máy, nạn nhân còn lại đã nói chuyện được.

Ông Nguyễn Văn Mậu (Bí thư xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) thông tin trên báo Giao thông, cơ quan chức năng cũng tạm giữ chủ xưởng bánh để khai thác thông tin, làm rõ sự việc. Ông Mậu cũng chưa rõ xưởng sản xuất của ông Trần Văn Được đã được cấp phép hay chưa.

Vụ cháy 8 người chết ở Hà Nội: Vợ nhận diện thi thể chồng nhờ nhẫn cưới và dây chuyền vàng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người lao động

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam (Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 13) nói trên báo Người lao động: "Ngôi nhà xảy ra cháy dạng ống, chỉ có một lối thoát nạn, khi khung thép võng xuống cùng với lửa đã chặn lối thoát duy nhất nên các nạn nhân mắc kẹt phía trong. Số người còn lại may mắn chạy trước đã thoát ra ngoài".

Chị May, một công nhân thoát chết trong vụ cháy cho hay, thời điểm xảy ra sự việc có chừng 20 công nhân đang làm việc. Phát hiện đám cháy phát ra từ gác xép, nhiều người chạy ra ngoài, nhưng tới cửa thì bị kẹt lại do lửa bùng quá lớn.

Vụ cháy 8 người chết ở Hà Nội: Vợ nhận diện thi thể chồng nhờ nhẫn cưới và dây chuyền vàng - Ảnh 3.

Ảnh: VTC News

Danh tính 8 người tử vong trong vụ cháy ở xưởng sản xuất bánh kẹo:

1. Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

2. Kiều Văn Trúc (SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

3. Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

4. Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

5. Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

6. Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội)

7. Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

8. Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh), quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình)

Hai nạn nhân bị thương:

Nguyễn Văn Tiến Anh (SN 2001, trú tại huyện Phúc Thọ)

Nguyễn Duy Tiến (SN 2001, trú tại huyện Phúc Thọ).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại