Vụ chặn xe cưới đòi tiền: Hôm trước trưởng thôn nói kiên quyết chặn, hôm sau đổ cho dân

P.N |

Ông Phạm Văn Quảng cho biết trên báo Đất Việt, gần 20 hộ dân gọi điện cho ông và Chi bộ thôn nói nhất quyết phải ra chặn xe cưới của gia đình bà Thu, nên ông mới ra giải quyết.

Liên quan đến việc chặn xe cưới của gia đình bà Nguyễn Thị Thu, ngày 30/10, ông Phạm Văn Quảng, trưởng thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết trên báo Tuổi trẻ, đã "hết cách rồi, đây là biện pháp cuối cùng!" để thu hồi nợ tiền làm đường.

Cùng ngày, trên báo Pháp luật TP.HCM, ông nói: "Phải cương quyết làm, mang tính chất răn đe thôi! Chặn xe thu tiền chứ đâu có gây gổ đánh lộn gì đâu. Chặn đòi nợ rồi cho người ta đi chứ đâu chặn luôn!".

Tuy nhiên, sáng 31/10, trên báo Dân Việt, ông Quảng lại nói mình không chủ động chặn xe mà được người dân gọi ra để lập biên bản.

"Đến ngày cưới, gần 20 hộ dân gọi điện cho tôi và bên chi bộ nói rằng nhất quyết phải ra chặn nên tôi cũng phải ra để giải quyết. Lúc tôi đến nơi, dân cương quyết chặn nên tôi chống đối với người dân đâu được.

Tôi đứng ở giữa mang tiếng chặn xe nhưng chủ định thì thực sự không phải vậy", ông Quảng trần tình với nguồn trên.

Vụ chặn xe cưới đòi tiền: Hôm trước trưởng thôn nói kiên quyết chặn, hôm sau đổ cho dân - Ảnh 1.

Ảnh báo Người lao động

Ông Phan Công Trinh, bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Tây cũng cho biết trên báo Tuổi trẻ, bà Thẩm Thị Linh, bí thư chi bộ thôn Sơn Tây báo cáo với xã, cán bộ thôn không tổ chức chặn xe đòi nợ mà "một số hộ dân ra chặn, rồi họ điện báo nên bí thư thôn mới ra giải quyết".

Theo trưởng thôn Sơn Tây Phạm Văn Quảng, gia đình bà Thu thuộc hộ khá giả trong thôn nhưng không chịu đóng góp tiền làm đường đầy đủ theo quy định. Do vậy, vì toàn thể người dân trong thôn, cán bộ thôn - bao gồm cả ông mới có mặt trong vụ chặn xe cưới của gia đình bà này.

"Kinh tế nhà bà Thu khá giả như vậy nhưng bà ấy cũng không chịu đóng đầy đủ tiền xây dựng thôn xóm, trong khi ở thôn có nhiều người nghèo còn đi vay lãi để đóng", trưởng thôn Sơn Tây bức xúc nói trên báo Đất Việt.

Trên báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu cho biết, việc đóng góp tiền làm đường chưa được kê khai rõ ràng. Con bà đã chuyển chỗ ở đi nơi khác nên gia đình chưa muốn đóng hết mà muốn xin miễn giảm.

Còn việc ký văn bản khi bị chặn xe, theo bà Thu, bà ký nhưng không hẹn ngày đóng tiền, chỉ ký hẹn ngày 30/12 sẽ gặp trực tiếp thôn để bàn về chuyện đóng tiền.

"Tôi chưa thống nhất số tiền đóng trên. Bị chặn xe cô dâu ép tôi phải ký biên bản chứ tôi không muốn ký", bà Thu cho biết.

Phản hồi về yêu cầu xin lỗi của bà Nguyễn Thị Thu, trưởng thôn Sơn Tây thông tin với nguồn trên, ông sẽ tổ chức họp thôn, nếu người dân đồng ý, thôn sẽ tổ chức xin lỗi.

Theo báo Dân Việt, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo "nóng" cho phía huyện Tây Hòa vào cuộc giải quyết, xử lý nghiêm và có báo cáo chính thức cho tỉnh liên quan đến việc chặn xe cưới tại thôn Sơn Tây.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại