Vụ Bí thư xã bị bắt ở Thanh Hóa: Vu khống Bí thư huyện “tham ô tình dục” và “tham nhũng đất đai”

XUÂN HÙNG |

Sự việc ông Đinh Trọng Tấn -  nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá - bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về tội vu khống lãnh đạo đã gây xôn xao dư luận cả nước. Nội dung tin nhắn còn vu khống ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Huyện ủy Quảng Xương - không chỉ “tham ô tình dục” mà còn “tham nhũng đất đai” ở nhiều nơi trong huyện.

Theo những thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian tháng 11.2016, ông Tấn đã nhắn tin cho 29 người, chủ yếu là cán bộ huyện và một số cán bộ xã lân cận, nội dung cho rằng ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Huyện uỷ Quảng Xương - có hành vi “tham nhũng tình dục” và bồ nhí với một nữ lãnh đạo cấp huyện, ngoài ra còn cho rằng ông Chính có hành vi tham ô, tham nhũng vật chất…

Cụ thể, một trong những nội dung tin nhắn được cho là vu khống nhắn đến các số máy của các lãnh đạo huyện đều không có dấu và được tạm dịch là: Ông Chính Bí thư Huyện ủy Quảng Xương vừa tham nhũng tình dục vừa tham nhũng đất đai tại xã Quảng Định 2ha, Quảng Đức 18 lô đất, Quảng Tân 10 lô đất và nhiều chỗ khác.

Các ông Thường vụ có biết không, hay các ông cũng được chia phần cho nên bao che cho con người không đủ tư cách làm cán bộ. Nếu cứ để như thế dân chúng tôi sẽ đề nghị Trung ương làm rõ để đuổi sớm ông này về.

Xác nhận với báo chí qua điện thoại về nội dung tin nhắn trên, ông Nguyễn Văn Chính - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Quảng Xương cho biết: “Người nhắn tin chỉ nhắn cho cán bộ trong cơ quan, chứ bản thân tôi không nhận được tin nhắn đó.

Những tin này không chính thống, nên khi anh em nói lại, tôi báo cáo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tôi không quan tâm đến những nội dung như vậy”.

Trước đó, trao đổi với Lao Động, ông Trịnh Thăng Sự - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Xương - cũng xác nhận nội dung tin nhắn vu khống lãnh đạo huyện “tham ô tình dục” và “tham nhũng vật chất”.

Một cách cụ thể hơn, ông Sự cho hay, ông Tấn tố vị lãnh đạo huyện quan hệ bất chính với một nữ cán bộ cấp phòng tại khách sạn Mường Thanh (Thanh Hóa) bị người nhà nữ cán bộ bắt được, bảo vệ phải đưa vị lãnh đạo chạy vội ra xe.

Cũng theo ông Sự, ông Tấn là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh.

Tuy nhiên, mới đi cơ sở có 2 năm nhưng ông Tấn đã muốn về làm Trưởng phòng LĐTBXH vì vị trí này đang khuyết do trưởng phòng cũ được điều động về làm Bí thư Đảng ủy thị trấn huyện Quảng Xương, không đạt được nguyện vọng nên ông Tấn có hành vi vu khống lãnh đạo.

Trước khi cơ quan điều tra bắt giam ông Tấn, Huyện ủy Quảng Xương đã ra quyết định tạm đình chỉ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh đối với ông.

Ông Tấn bị bắt khi đến tham gia cuộc họp ở trụ sở Đảng ủy xã có nội dung kiểm điểm ông. Ông Trịnh Thăng Sự - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Xương khẳng định, các cơ quan Đảng và cơ quan an ninh đã thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ trong quá trình điều tra, bắt tạm giam ông Tấn.

Theo tìm hiểu, trong vòng 5 năm, ông Đinh Trọng Tấn đã được bổ nhiệm, cất nhắc lên làm nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, từ Phó bí thư Huyện đoàn lên Bí thư Huyện đoàn, chuyển sang làm Trưởng phòng Tư pháp rồi điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 2.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Trọng Tấn (SN 1980, ngụ thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại