Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc gọi "cứu em": Có tiếng một thanh niên đe dọa trước khi cắt cuộc gọi

Thanh Tú |

Theo lời người cha, khi chị gái H. nhận điện thoại từ số của em đã nghe tiếng "cứu em" và có thấy tiếng một thanh niên nào đó đe dọa trước khi cắt cuộc gọi.

Hôm nay, thi thể một bé gái được tìm thấy tại khu vực gần cầu An Hải, thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nghi là bé Đ.T.K.H. (SN 2007) được gia đình trình báo mất tích đêm 17/6.

Ông Đỗ Văn Quang (ba em H.) cho biết trên Thanh niên online, qua các thông tin mà gia đình có được thì thi thể nạn nhân trong rừng dương là con gái ông.

Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc gọi cứu em: Có tiếng một thanh niên đe dọa trước khi cắt cuộc gọi - Ảnh 1.

Thi thể H. được tìm thấy sau rừng dương gần các quán ăn bên cầu An Hải. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Vụ bé gái 13 tuổi mất tích sau cuộc gọi cứu em: Có tiếng một thanh niên đe dọa trước khi cắt cuộc gọi - Ảnh 2.

Hình ảnh nạn nhân được gia đình cung cấp thời điểm bé mất tích. Ảnh: CAND

Trước đó, ông Quang kể với PV Công an nhân dân, khoảng 19h ngày 17/6, H. ra đường liên xã ở cách nhà hơn 300m để người bạn gái tên là T.A. (trú ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) cùng 2 thanh niên không rõ tên tuổi, địa chỉ, điều khiển xe máy chở đi chơi.

Khuya không thấy H. về, ông nhiều lần gọi điện thoại nhưng không kết nối được. Đến 23h46 phút ngày 17/6, chị gái của cháu Hân là Đỗ Thị Trúc Q., trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) nhận được điện thoại của H., nhưng chỉ mới nghe tiếng kêu “cứu em” thì có tiếng một thanh niên nào đó đe dọa trước khi cắt cuộc gọi.

Ông và người thân liên tục gọi vào số con gái, lúc thì máy có chuông nhưng không ai nghe, lúc thì không liên lạc được. Riêng cháu T.A. đã về nhà trong đêm 17/6.

Một người thân của bé H. kể trên báo Đất Việt: "Khi không thấy H. về nhà, gia đình tôi có tìm đến một số người bạn đi cùng với H. vào buổi tối hôm đó để tìm hiểu thì được các bạn này cho biết, mọi người có đi ăn quà nhưng sau đó do một trong những thành viên trong nhóm có việc bận nên cả nhóm đi về từ sớm. 

Khi đi về, H. không đi cùng nhóm mà đi một mình. Sau đó, H. có đi cùng với ai không thì các bạn trong nhóm này không được biết".

Hôm nay, sau khi thi thể bé H. được tìm thấy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An Bùi Văn Thành cho báo giới biết, vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên công an phong tỏa hiện trường để điều tra.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại