Vụ bán rẻ 32ha đất công: Ông Tất Thành Cang nói không có động cơ cá nhân, xin được khoan hồng

Tân Châu |

Ngày 17/10, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Cty Tân Thuận) chuyển nhượng 32ha đất công cho Cty CP Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại cho Nhà nước 735 tỷ đồng, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) đã cảm ơn HĐXX cho các bị cáo được trình bày hết ý kiến của mình.

Ông Cang nói bản thân ông không bao giờ phản bội lý tưởng của Đảng và truyền thống của gia đình. Suốt thời gian công tác, bị cáo luôn làm việc vì cái chung. Với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - vinh dự nhưng cũng rất nặng nề, bị cáo nói mình không hề làm gì vì mục đích hay động cơ cá nhân.

Vụ bán rẻ 32ha đất công: Ông Tất Thành Cang nói không có động cơ cá nhân, xin được khoan hồng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ông Cang cũng nói rằng, Viện Kiểm sát ghi nhận chưa thấy động cơ, mục đích cá nhân của bị cáo cũng như các đồng phạm trong vụ án này. Trong quá trình chỉ đạo, bị cáo đã chủ động yêu cầu Văn phòng Thành ủy TPHCM kiểm tra, phát hiện sai phạm và chủ động khắc phục hậu quả.

Bị cáo Tất Thành Cang đề nghị HĐXX quan tâm xem xét những vấn đề trên trong quá trình nghị án; ghi nhận thêm những tình tiết mới, cân nhắc thấu đáo, công tâm và khách quan để có phán quyết công bằng.

"Xin HĐXX xem xét một cách công tâm, khách quan trong quá trình nghị án để ra bản án khoan hồng đối với bị cáo" - Ông Tất Thành Cang bày tỏ.

Bị cáo Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Cty Tân Thuận) trình bày, bản thân rất ân hận về những hành vi của mình. Bị cáo xin lỗi chủ sở hữu vì không làm tròn trách nhiệm, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức; xin lỗi gia đình đã không làm tròn trách nhiệm tốt của người con, người chồng, người cha.

Bị cáo Thiện nói, bản thân nhận thức chưa đầy đủ nên dẫn tới sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xin nhận hết trách nhiệm đối với các sai phạm do hành vi của mình gây ra. Sau cùng, bị cáo xin HĐXX xem xét vì bản thân bị cáo có nhiều thành tích, đóng góp cho công cuộc kháng chiến và cho cách mạng.

Các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ bán rẻ 32ha đất công: Ông Tất Thành Cang nói không có động cơ cá nhân, xin được khoan hồng - Ảnh 2.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Trước khi các bị cáo nói lời sau cùng, đại diện Viện Kiểm sát đã đối đáp với luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Ông Tất Thành Cang và các bị cáo trong phiên tòa đều phải có trách nhiệm. Bản thân bị cáo Cang cũng thừa nhận việc không xin ý kiến cấp trên về việc chuyển nhượng Dự án KDC Phước Kiển là vi phạm. Việc nhận tội của bị cáo, theo Viện Kiểm sát là hết sức thành khẩn, thể hiện được thái độ ăn năn, hối cải.

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến của phiên tòa, Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở quy kết cả 10 bị cáo phạm cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo có sai phạm khi chuyển nhượng Dự án khu dân cư (KDC) Phước Kiển có diện tích 32 ha cho Cty Quốc Cường Gia Lai với giá 1.290.000 đồng/m2, gây thất thoát tài sản của Nhà nước 202 tỷ đồng và chuyển nhượng Dự án KDC Ven Sông Tân Phong là đất công của Cty Tân Thuận cho Quốc Cường Gia Lai, với giá chuyển nhượng là 20.000.000 đồng/m2, dẫn đến Nhà nước thiệt hại 532 tỷ đồng.

Sáng ngày 19/10, HĐXX sẽ đưa ra phán quyết về vụ án này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại