Vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát: Làm sáng tỏ nhiều tình tiết có liên quan

Minh Toàn |

Nhóm đối tượng khai được bà Ngọc nhờ đánh dằn mặt chồng cũ với chi phí là 1 tỷ đồng. Bà Ngọc mới đưa 500 triệu đồng cho nữ bác sĩ ở quận 10 nhờ chuyển cho Thanh, số còn lại vẫn chưa đưa.

Ngày 1/6, liên quan đến vụ "Nhóm đối tượng truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái giữa trung tâm Sài Gòn" như đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã làm sáng tỏ nhiều tình tiết có liên quan đến vụ án.

Hiện công an đang tạm giữ hình sự bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, có 2 quốc tịch Mỹ và Việt Nam) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đồng thời, công an tạm giữ nhóm đối tượng được bà Ngọc thuê thực hiện vụ truy sát ông Chiêm Quốc Thái (44 tuổi, giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, quận 1) vào tối 28/3.

Thông tin mới vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Thái với vết thương trên người. Ảnh: P.A

Nhóm này gồm Phan Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Phạm Văn Ngôn, Chống Thín Sáng… Trong đó, Thanh là giám đốc công ty bảo vệ Song Thanh, trụ sở ở đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai báo được bà Ngọc - vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuê truy sát ông với giá 1 tỷ đồng. Bà Ngọc và ông Thái xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn. Cũng từ đây, cả 2 xảy ra tranh chấp trong việc chia tài sản. Bà Ngọc muốn dằn mặt người chồng cũ nên thông qua 1 số mối quan hệ xã hội kiếm người đánh.

Bà đã thuê Thanh để tiến hành truy sát ông Thái với giá là 1 tỷ đồng. Thanh đứng ra tổ chức kế hoạch và cùng với Phong, Tuấn, Ngôn lựa thời điểm để ra tay. Thanh phân công kế hoạch cụ thể cho từng người.

Còn bà Ngọc khai, năm 2010, bà Ngọc quen biết với ông Thái và có đến nhà của 1 cặp vợ chồng nữ bác sĩ ở quận 10, TP.HCM để chơi. Năm 2011, bà đăng ký kết hôn với ông Thái tại Mỹ. Sau đó, cả 2 vợ chồng bà phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc làm thủ tục ra tòa ly hôn và có tranh chấp tài sản sau ly hôn.

Năm 2015, bà Ngọc làm đơn ly dị và yêu cầu ông Thái chia tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Trong thời gian này, bà Ngọc có tới chơi nhà bác sĩ và có kể về vụ việc giữa 2 vợ chồng.

Tháng 3/2018, bà Ngọc tới nhà nữ bác sĩ chơi và gặp Thanh. Sau khi trò chuyện, bà Ngọc nhờ Thanh đánh dằn mặt người chồng cũ là ôngThái với chi phí là 1 tỷ đồng. Thanh đồng ý và lên kế hoạch để đánh ông Thái. Sau đó, Thanh huy động thêm Phong, Tuấn, Ngôn và phân công mỗi người 1 nhiệm vụ.

Khoảng 1 tuần sau, bà Ngọc mang 500 triệu đồng tới nhà vị bác sĩ và nhờ đưa số tiền này cho Thanh. Số tiền còn lại, bà Ngọc không thấy Thanh gọi nên chưa đưa. Ngày 18/4, thông qua báo chí, bà Ngọc biết chuyện ông Thái bị 4 thanh niên chém bị thương vào vai, lưng.

Bà Ngọc khai không biết đây là nhóm người của Thanh thực hiện hay không? Ngày 27/5, bà Ngọc ra sân bay định xuất cảnh đi Mỹ thì bị Công an đưa về cơ quan làm việc thì mới biết là nhóm Thanh bị bắt vì đã chém ông Thái. 

 Căn cứ vào khai báo, bước đầu, Công an xác định bà Ngọc đã thuê nhóm Thanh với giá là 1 tỷ đồng để chém ông Thái. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, tối 28/3 bác sĩ Thái đi ăn tối cùng bạn bè tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Khi ăn xong, bác sĩ Thái cùng người bạn ra ngoài để lên ô tô đi về. Khi 2 người vừa bước ra khỏi nhà hàng thì bất ngờ có 4 đối tượng trên đi trên 2 xe gắn máy ập đến.

Hai đối tượng ngồi sau cầm hung khí nhảy xuống, lao về phía ông Thái tấn công. Bác sĩ Thái kể, nhóm đối tượng vung hung khí chém vào đầu nhưng ông né được nên trúng vai. Ông hốt hoảng lao vào ô tô thì bị thêm 1 nhát chém ở vai.

Thông tin mới vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Vết thương trên người ông Thái. Ảnh: P.A

Sau đó, ông Thái được đưa đến bệnh viện băng bó vết chém ở vai khá sâu, phải khâu 20 mũi,  xác định ông Thái bị thương tích 5%. 

Nhóm cầm dao truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai được thuê 1 tỷ đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại