*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong bức thư viết tay dài gần 100 trang, bà Châu Thị Thu Nga khẳng định không có chuyện chi 30 tỉ đồng để "chạy" đại biểu Quốc hội như lời khai trước đó.
Sáng nay, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm ra xử phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.
Theo đánh giá của chuyên gia pháp lý, việc ông Đinh Phúc Tiếu rút đơn kháng cáo kêu oan nên sẽ không bị đưa ra xét xử tại phiên phúc thẩm là tình tiết bất ngờ trước khi phiên xử Châu Thị Thu Nga.
Theo ông Bình, bà Châu Thị Thu Nga khai việc chi tiền cho Hội đồng bầu cử địa phương để có tên trong danh sách ứng cử và giải quyết báo chí thôi viết về bằng TS giả.
Chiều 16/9, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 350 tỉ đồng.
"Hội đồng xét xử nhắc như vậy để không làm mất thời gian, sau đó luật sư không hỏi chứ không phải bị cáo khai mà chủ tọa không cho khai", bà Thu nêu rõ.
Khi vừa vào phần xét hỏi, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga đã hỏi HĐXX về việc nhận được bản kiến nghị của bị cáo liên quan đến cáo trạng chưa và cho rằng cáo trạng truy tố không đúng.
Ngày 2/10, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án B5 Cầu Diễn. Bà Châu Thị Thu Nga – nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) được xác định là bị cáo đầu vụ; 9 bị cáo khác đều là lãnh đạo, cán bộ của Housing Group. Tòa cũng triệu tập hơn 600 bị hại và người liên quan. HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày.