vụ án AIC

Nóng: Bắt ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Nóng: Bắt ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Pháp luật 2024-01-19T16:04:00

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trước ngày xét xử, Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC ra đầu thú

Trước ngày xét xử, Bộ Công an tiếp tục kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC ra đầu thú

Pháp luật 2023-10-10T13:51:00

Bộ công an kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị cáo tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Bộ Công an kêu gọi các đối tượng trong vụ án AIC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú

Bộ Công an kêu gọi các đối tượng trong vụ án AIC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú

Pháp luật 2023-07-05T09:47:32

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng trong vụ án AIC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lủi, nơm nớp lo sợ và bất an. Những đối tượng trong vụ án kể trên có thể liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn, hỗ trợ ra đầu thú.

Luật sư: Gia đình hiện không biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở đâu

Luật sư: Gia đình hiện không biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở đâu

Pháp luật 2022-12-30T06:45:00

Tại phiên toà, luật sư cho biết hiện gia đình của Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng không biết bị cáo này ở đâu. Trường hợp HĐXX quyết định bị cáo Nhàn phạm tội, đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa nói về đề nghị "khoan hồng đặc biệt" với cựu bí thư Đồng Nai

Luật sư Trương Trọng Nghĩa nói về đề nghị "khoan hồng đặc biệt" với cựu bí thư Đồng Nai

Pháp luật 2022-12-29T09:53:29

Theo luật sư Trương Trọng Nghĩa, việc đề áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt đối với cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành là có cơ sở pháp lý.

Vì sao cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn vẫn có luật sư bào chữa?

Vì sao cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn vẫn có luật sư bào chữa?

Pháp luật 2022-11-30T13:50:00

Theo chuyên gia pháp lý, cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố trong mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình nên dù bị cáo đang bị truy nã, tòa án sẽ cử người bào chữa để đảm bảo quyền được bào chữa theo quy định pháp luật.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại